Cặp vợ chồng theo dõi người rút tiền tại ATM để gây án

Thứ Sáu, 02/02/2018 09:40

|

​(CAO) Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, trong những tháng cuối năm 2017, vợ chồng Điệp-Bạch đã thực hiện trót lọt 4 vụ cạy cốp xe để trộm cắp tài sản.

Ngày 2-2, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ vợ chồng Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1989) và Đặng Thị Bạch (SN 1992, cùng trú tổ 6, P.Phù Đổng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Điển hình như vụ xảy ra lúc 9h40 ngày 14-1-2018, vợ chồng Điệp - Bạch chở nhau trên xe máy BS: 81K8-7350 đến các trụ ATM để tìm người dân sơ hở hòng trộm cắp.

Khi đến khu vực ngã ba Hoa Lư (P.Hoa Lư), thấy chị Phan Thị Cẩm Liên (SN 1981) đang rút tiền từ cây ATM bỏ vào cốp xe, vợ chồng Điệp - Bạch liền bám theo.  

Đối tượng Điệp tại cơ quan điều tra

Khi đến 1 cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Pleiku, chị Liên dựng xe vào mua đồ, Điệp liền tiến lại gần cạy cốp xe trộm 1 cái ví, bên trong có gần 20 triệu đồng tiền mặt. Lúc này, CAP.Hoa Lư tuần tra ngang qua, trông thấy nên đã bắt quả tang đôi vợ chồng trộm cắp này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang