Nghi phạm chém bác ruột tử vong bị bắt khi đang trốn tại Lào

Thứ Năm, 01/02/2018 19:56  | Hải Đường

|

(CAO) Sau khi gây án, nghi phạm liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Sau nhiều ngày theo dấu vết, lực lượng Công an phát hiện nghi phạm đang trốn ở Lào nên đã tiến hành phối hợp với ngành chức năng nước bạn bắt giữ.

Tối 1-2, trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng Đội trọng án Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã bắt được Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo trung tá Đông, sau khi gây án, nghi phạm Quyết liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Sau nhiều ngày theo dấu vết, lực lượng Công an phát hiện Quyết đang trốn ở nước bạn Lào nên đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào bắt được Quyết. Hiện nghi phạm đang được di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường xảy ra vụ án kinh hoàng

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 ngày 30-1, ông Nguyễn H.S. (66 tuổi, bác ruột Quyết, ở xã Tam Dân) cùng con rể là Huỳnh Ngọc T. (30 tuổi) đi tảo mộ. Lúc này, giữa Quyết và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn. Sau đó anh T. chạy đến can ngăn, song cả 2 bị Quyết dùng chiếc búa bằng sắt chém nhiều nhát vào người. Ông S. tử vong tại chỗ, người con rể anh T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm gây án, Quyết có dấu hiệu "ngáo đá".

Dùng rựa chém 2 người thương vong khi tảo mộ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang