Thợ hồ chém chủ thầu nguy kịch vì xin ứng tiền không được

Thứ Hai, 29/01/2018 10:18  | Hồng Tuyến

|

​(CAO) Sau một thời gian đi làm thợ xây cho anh Nguyễn Văn Hoàng, Vi Văn Tịnh xin ứng trước một khoản tiền. Biết được gia đình Tịnh khó khăn, vợ đang điều trị bệnh, Tịnh lại hay rượu chè, phá phách nên anh Hoàng không cho mà cố ý xong lần xây này sẽ trả cho vợ Tịnh. Không ngờ mâu thuẫn xảy ra, Tịnh dùng dao rượt chém anh Hoàng xối xả khiến nạn nhân bị thương nguy kịch.

Ngày 29-1, theo Phó giám đốc Bệnh viện Tây Nam Nghệ An cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng bị nhiều vết chém khắp cơ thể, trong đó có vết chém nguy hiểm nhất ở vùng mặt bị đứt dây thần kinh.

Trước đó, ngày 28-1, trong lúc ăn uống buổi tối xong Vi Văn Tịnh (SN 1978, trú bản Tát, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An), làm thợ xây cho anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1975, trú cùng xã với Tịnh).

Anh Hoàng là chủ thầu công trình xây nhà, còn Tịnh được anh Hoàng rủ vào làm thợ xây. Ăn uống xong anh Tịnh ngỏ ý với anh Hoàng xin ứng trước tiền công. Được chủ nhà mắc nhỏ anh Tịnh hay rượu chè phá phách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, vợ đang đau ốm nên anh Hoàng bảo chưa có tiền với ý định góp lại đưa cho vợ Tịnh một lúc. Mâu thuẫn xảy ra, hai bên cãi cọ nhau. Tịnh dùng dao chém nhiều nhát vào anh Hoàng. Anh Hoàng bỏ chạy bị Tịnh rượt theo chém thêm một nhát vào mặt và đầu khiến nạn nhân gục xuống. 

Nạn nhân Hoàng cấp cứu tại bệnh viện 

Phát hiện sự việc, chủ nhà hô hoán làng xóm đến ứng cứu, đưa nạn nhân tới Bệnh viện Tây Nam Nghệ An cấp cứu, còn Tịnh ném hung khí bỏ đi.

Nhận được thông tin, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã bắt giữ Vi Văn Tịnh để phục vụ điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang