Nhóm đối tượng bịt khẩu trang dùng đá ném tan hoang xe khách

Thứ Sáu, 26/01/2018 23:05

|

(CAO) Chiều 26/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an huyện Đắk R’Lấp đã bắt khẩn cấp hai đối tượng ném đá xe khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp) vào tối 25/1.

Trước đó, tối 25/1, Công an huyện Đắk R’lấp nhận được tin báo tại xã Quảng Tín xảy ra một vụ ném đá vào xe khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, làm xe khách bị vỡ 5 tấm kính chắn gió phía trước và bên hông xe. Sau khi ném đá vỡ kính, các đối tượng còn dùng tuýp sắt đập cửa kính và xịt hơi cay vào bên trong xe.

Xe khách bị ném đá nói trên mang BS: 51B-139.30 của nhà xe Duyên Hà do anh Trịnh Đình Hà (SN 1976) điều khiển, đang lưu thông hướng TP.HCM về Đắk Nông.

Xe khách bị ném vỡ kính

Theo tường trình của anh Trịnh Đình Hà, khoảng 21 giờ ngày 25/1, khi xe đang lưu thông đến địa phận thôn 1, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp đã bị một số đối tượng bịt khẩu trang dùng đá ném vào kính trước của xe, khiến kính vỡ. Tài xế hoảng hốt cho xe chạy chậm, sau đó dừng xe, các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào trong xe và dùng ống tuýp sắt đập cửa kính ô tô.

Ngay trong đêm 25/1, lực lượng Công an huyện Đắk R’Lấp đã khẩn trương xác minh, truy bắt được hai đối tượng ném đá vào xe khách trên.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên là Lê Chiến Thắng và Nguyễn Văn Long (cùng trú huyện Đắk R’Lấp) khai, do có mâu thuẫn nên đã cùng một số đối tượng khác chuẩn bị tuýp sắt, đá, ném vào kính trước xe khách và dùng bình xịt hơi cay để xịt vào xe, tuýp sắt đập hông xe. Đây là những đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang