Bình Thuận: Tin 6 trẻ em bị đánh thuốc mê rồi bắt cóc là thất thiệt

Thứ Sáu, 26/01/2018 10:17  | Lê Long

|

(CAO) Từ ngày 22-1 đến 25-1, trên mạng xã hội, một số người dùng Facebook đã đăng tải hình ảnh kèm lời bình luận về tình trạng bắt cóc trẻ em ở huyện Đức Linh (Bình Thuận).

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ làm xôn xao, hoang mang trong dư luận không chỉ riêng ở huyện Đức Linh.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 25-1, ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh cho biết, sau khi các trang mạng xã hội đưa tin, Công an huyện đã kiểm tra, xác minh và đây là tin bịa đặt, hoàn toàn thất thiệt. Tại địa phương từ lâu nay không có chuyện trẻ em bị bắt cóc.

Ông Húy cho biết thêm, hiện các status này đã bị xóa, nhưng một số trang mạng còn chia sẻ. "Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và làm việc với người đưa tin sai trái này" - ông cam kết. 

Tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng

Bình luận (0)

Lên đầu trang