Xe khách giường nằm bị "cướp" giữa ban ngày

Thứ Năm, 25/01/2018 19:32  | Chí Dũng

|

(CAO) Một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường thì bị một nhóm thanh niên khống chế, "cướp" xe lái đi.

Sự việc diễn ra vào khoảng hơn 14 giờ 30 ngày 25-1, chiếc xe ô tô khách giường nằm BS: 51B- 226.79 do Nguyễn Thế Vũ (27 tuổi, tài xế nhà xe An Thịnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ huyện Chư Sê đi TP.Pleiku (Gia Lai).

Khi xe dừng đèn đỏ tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê), bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 15 người đi trên 1 xe taxi và 1 xe ô tô con chặn đầu. Sau đó, một nhóm thanh niên lên xe khách khống chế tài xế, thu điện thoại và các loại giấy tờ rồi lái xe bỏ chạy. Chúng cho cho xe chạy vào Bến xe Đức Long Gia Lai, đuổi tài xế, hành khách, hành lý xuống và lái xe bỏ chạy về hướng tỉnh Kon Tum.

Cơ quan chức năng không xác đinh được vị trí xe vì các thiết bị giám sát hành trình đã bị tắt, ngưng hoạt động.

Hành khách được một phen hú hồn
Chiếc xe khách bị "cướp", sau đó đã được đem đến trụ sở công an trình diện

Anh Dương Quốc Trai (trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) cho biết, chiếc xe khách giường nằm do anh làm chủ, đang bị một nhóm đối tượng khống chế và lấy đi không rõ tung tích. Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đang ngồi ở nhà kiểm tra định vị xe khách giường nằm đang trong hành trình Đăk Lăk đi Huế thì phát hiện mất liên lạc.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được vào tối 25-1, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, chiếc xe ô tô khách giường nằm BS: 51B- 226.79 được thông báo bị "cướp" vào chiều cùng ngày đã được người điều khiển đưa tới trụ sở Công an T. Pleiku để trình diện. Đây không phải là vụ cướp mà chỉ là tranh chấp dân sự.

Hình sự phục kích, bắt tên nghiện liên tiếp gây ra 5 vụ cướp xe ôm ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang