Lật mặt kẻ giết chủ nợ, phi tang xác hết sức công phu

Chủ Nhật, 28/01/2018 19:22  | Ngọc Hà

|

(CAO) Hung thủ sau khi siết cổ sát hại nạn nhân đã chở xác nạn nhân vào rẫy của gia đình tại tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng, cách hiện trường gây án 25km. Đường đi cực kỳ hiểm trở, khó khăn, đi qua 1 quả đồi rộng lớn. Lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ phải dùng xe u-oát chuyên dụng và xe máy để vào hiện trường.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Phòng CSHS, Văn phòng CSĐT, Công an huyện Di Linh, Công an TP.Bảo Lộc trực tiếp xuống các hiện trường chỉ đạo tập trung phá án, thu thập các tang vật, thực nghiệm hiện trường để làm rõ tội ác của gã hung thủ máu lạnh.

Trước đó, ngày 23-1 Công an huyện Di Linh nhận được đơn trình báo của ông Võ Thanh Trọng (SN 1960) về việc con trai là Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc) đi đòi nợ rồi mất tích, điện thoại của nạn nhân vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Công an huyện Di Linh đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng các đối tượng tình nghi, Cơ quan cảnh sát điều tra thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Trần Quốc Vũ nên ngày 24-1 đã triệu tập lấy lời khai. Tuy nhiên, đối tượng này một mực khẳng định không liên quan đến sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định Trần Quốc Vũ là người có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của anh Tuấn. Sau 3 ngày tập trung đấu tranh, sáng 28-1 Trần Quốc Vũ đã phải thừa nhận hành vi giết anh Tuấn chôn xác phi tang để che giấu hành vi phạm tội.

Bước đầu Trần Quốc Vũ khai nhận, do bản thân cờ bạc nên thường xuyên phải vay mượn tiền của gia đình anh Võ Thành Tuấn, hiện vẫn còn nợ 15 triệu đồng. Trưa 23-1-2018, Trần Quốc Vũ hẹn anh Võ Thành Tuấn đến nhà mình tại thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc để lấy tiền. Tại đây, do không có tiền để trả nên Vũ tiếp tục khất nợ. Hai bên xảy ra xô xát, Trần Quốc Vũ đã dùng tay đấm Võ Thành Tuấn ngã xuống nên nhà, dùng dây dù xiết cổ anh Tuấn đến chết.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Vũ đã dùng bao tải và bao nilon quấn xác nạn nhân, cho vào thùng caton đựng ti vi rồi dùng xe gắn máy chở xác nạn nhân đến rẫy cà phê thuộc khoảnh 15, tiểu khu 645, xã Tam Bố để phi tang. Hung thủ sau đó chạy xe máy của nạn nhân đến gần hết đèo Bảo Lộc (khu vực giáp ranh TP.Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai – Lâm Đồng) phi tang.

Khi sát hại nạn nhân, hung thủ lấy ví lục lấy 274.000 đồng, 2 chiếc nhẫn (chưa xác định được giá trị), ĐTDĐ. Chiếc điện thoại này, hung thủ cũng tắt máy, vứt dưới chân đèo Bảo Lộc.

Vụ án đang khẩn trương được điều tra, làm rõ.

Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó giám đốc Công an tỉnh tại khu vực hiện trường vụ án
Trần Quốc Vũ được đưa đến hiện trường
Khám nghiệm, thu giữ chiếc xe tang vật
 Trần Quốc Vũ thực nghiệm hành vi sát hại anh Tuấn
Đưa Trần Quốc Vũ đến khu rẫy thực nghiệm lại việc phi tang xác nạn nhân

Bình luận (0)

Lên đầu trang