Án mạng từ đòi nợ 1 triệu đồng

Thứ Bảy, 13/01/2018 00:09

|

(CAO) Ngày 12-1-18, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang thụ lý hồ sơ vụ việc ẩu đả xảy ra tại thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân (huyện Phú Riềng), khiến 1 người tử vong.

Tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10-1, Trịnh Văn Đua (SN 1996), trú thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân (Phú Riềng) đi đến nông trường Nghĩa Trung, thuộc thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân gặp anh Đặng Đình Chung (SN 1985, là công nhân nông trường Nghĩa Trung) để đòi nợ số tiền 1.000.000đ mà anh Chung nợ Đua trước đó.

Trong lúc nói chuyện thì giữa Đua và anh Chung xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Đua lấy 1 con dao cạo mủ cao su đánh vào vùng mang tai của anh Chung làm anh Chung bị đứt động mạch cổ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng Công an Phú Riềng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để lập hồ sơ điều tra vụ việc.

Biết anh Chung đã tử vong, chiều ngày 11-1, Trịnh Văn Đua đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Trịnh Văn Đua để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang