Hàng chục người hỗn chiến vì đòi nợ

Thứ Tư, 03/01/2018 23:14  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 3-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, vừa điều tra làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng chính gây ra vụ gây rối, đánh nhau xảy ra ở Quảng Nam.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 20-11-2017, Nguyễn Văn Hưng, (32 tuổi) đã đến quán bê thui Thiên Phú (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tìm gặp, đòi nợ Lương Phú Thịnh, (31 tuổi, trú khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước).

Lực lượng Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng chính ở thị xã Điện Bàn trong vụ án gây rối trên

Tại đây, giữa Hưng và nhóm của Thịnh gồm: Nguyễn Văn Tài, Văn Phú Sen, Nguyễn Dũng và Văn Công Vũ (tất cả cùng trú thị trấn Nam Phước) thì xảy ra xô xát, cãi vã lớn tiếng. Lúc này, Văn Phú Sen dùng dao chém gây thương tích cho Hưng, khiến Hưng bỏ chạy.

Cũng thời điểm đó, nhóm bạn của Hưng gồm: Ngô Phú Dương, Huỳnh Hữu Phú, Lê Văn Vũ, Phạm Ngân Vịnh và Võ Văn Hiếu (cùng trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang hát karaoke ở thị trấn Nam Phước. Nghe tin Hưng gặp nạn liền chạy đến, gặp Hưng bị thương và đưa đi cấp cứu. Nhóm của Hưng đã gọi điện thoại huy động hàng chục người từ các địa phương huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và TP Đà Nẵng,… chuẩn bị vũ khí để tìm nhóm Thịnh đánh trả.

Đến khoảng 22 giờ, đối mặt nhau tại đường Nguyễn Hoàng (quốc lộ 1A cũ, đoạn ngã ba đi Gò Nổi đến ngã tư đi Cầu Đen cũ), hai nhóm dùng bom xăng, đá, dao, cây, tuýp sắt, lao vào đánh nhau. Sự việc diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ, làm người dân hoang mang và gây thương tích cho 4 đối tượng.

Các đối tượng tại huyện Duy Xuyên bị khởi tố, bắt tạm giam

Nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông. Đồng thời, giải tán các đối tượng gây rối trên và lấy lời khai... Ngày 28-11-2017, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích”.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ, truy xét và khởi tố 13 đối tượng chính gây ra vụ án trên. Vụ việc đang được Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang