Trộm nửa tấn chó trong một đêm

Thứ Tư, 16/09/2020 10:41  | Văn Tình

|

(CATP) Ngày 15-9-2020, Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ nhóm chuyên trộm chó trên địa bàn.

Trước đó, tại TX.Thái Hòa liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm chó, khiến người dân rất bức xúc. Tiến hành xác minh, Công an TX.Thái Hòa xác định, các đối tượng trộm chó đa số từ địa phương khác đến gây án. Đây là những đối tượng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí nguy hiểm để chống lại lực lượng chức năng và người dân nếu bị phát hiện, truy bắt.

Vũ khí mà các đối tượng tại TX.Thái Hòa trang bị khi đi trộm chó

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định có 2 nhóm chuyên trộm chó tại vùng giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, TX.Thái Hòa... Trong đó, có một nhóm do Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982, ngụ P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cầm đầu. Lộc có 7 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (trộm chó). Nhóm còn lại do Trịnh Anh Tú (SN 1968, ngụ P.Quang Phong, TX.Thái Hòa) cầm đầu. Sau khi củng cố tài liệu, Công an TX.Thái Hòa lập chuyên án triệt phá.

Rạng sáng 13-9-2020, Ban chuyên án mai phục, bắt quả tang các đối tượng: Trịnh Anh Tú, Nguyễn Hữu Tiến, Vi Văn Quyết đang mua bán chó mà chúng vừa trộm được. Tiếp đó, lực lượng đánh án bắt quả tang Nguyễn Hữu Lộc đang thực hiện hành vi trộm chó. Khi bị công an bao vây, các đối tượng dùng hung khí chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Tuy nhiên, Công an TX.Thái Hòa lần lượt khống chế, bắt giữ chúng.

Các đối tượng trộm chó tại TX.Thái Hòa

Khám xét tại hiện trường, Ban chuyên án thu nhiều loại vũ khí nguy hiểm, dụng cụ câu trộm chó và hơn 1 tấn chó các loại mà chúng trộm được trước đó. Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định, có nhiều đêm, những đối tượng này trộm được khoảng 400 - 500kg chó và đem bán được từ 25 - 30 triệu đồng. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Dùng súng kích điện bắt trộm chó

Công an phường Tân Xuân (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) vừa bắt Lê Văn Đôn (SN 1993, quê Nam Định) và Vi Văn Luyến (SN 1995, quê Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 2 giờ ngày 15-9-2020, trong lúc tuần tra tại P.Tân Xuân, CAP phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy BS: 93P2-613.30, ôm theo một bao tải có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe thì 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Sau khi truy đuổi, công an đã khống chế được 2 đối tượng. Qua kiểm tra, phát hiện trong bao tải chứa 1 con chó và súng chích điện tự chế. Đôn và Luyến khai trước đó đã trộm 5 con chó khác tại TP.Đồng Xoài và H.Đồng Phú (Bình Phước), bán được 2,8 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang