Anh em ruột “khởi nghiệp” bằng 7 vụ cướp liên tỉnh

Thứ Ba, 15/09/2020 23:57

|

(CAO) Đều có tiền án tiền sự, nhưng hai anh em ruột ở Bình Dương không tu chí làm ăn mà rủ nhau gây ra hàng loạt vụ cướp giật từ tỉnh này qua tỉnh kia.

Ngày 16-9, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Huỳnh Văn Khánh (40 tuổi) và Huỳnh Văn Nguyễn (38 tuổi, cùng ngụ P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, Khánh và Nguyễn là hai anh em ruột, từng có tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên do không có việc làm ổn định lại nghiện ma túy nên cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản của người dân.

Huỳnh Văn Khánh. Ảnh - Hồng Nga

Từ đầu tháng 8/2020 đến nay, Khánh và Nguyễn đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường như: huyện Dầu Tiếng 2 vụ; thị xã Bến Cát, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; huyện Bù Gia Mập, huyện Chơn Thành, huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, mỗi huyện 1 vụ.

Tới ngày 12-9, khi cả 2 đang rảo quanh các tuyến đường ở Thị Trấn Dầu Tiếng để tìm “con mồi” thì bị công an huyện Dầu Tiếng bắt giữ.

Điển hình, vào lúc 13 giờ ngày 4/8, Khánh điều khiển xe mô tô hiệu Raider biển số 61T8-516.00 chở theo Nguyễn từ nhà đến địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Đến tuyến đường DT 744 thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, phát hiện ông Đỗ Văn Tiến (45 tuổi, ngụ tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền) đang điều khiển xe, trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền vàng. Khi đến đoạn đường vắng, Khánh cho xe áp sát vào xe ông Tiến, để Nguyễn giật sợi dây.

Huỳnh Văn Nguyễn. Ảnh - Hồng Nga

Cả hai về lại TP.Dĩ An bán đuợc 19,5 triệu đồng. Thấy phi vụ “khởi nghiệp” quá dễ dàng, cả 2 đối tượng tiếp tục quay lại huyện Dầu Tiếng. Vào lúc 9 giờ ngày 8/9, Khi đến đoạn đường DT744 thuộc ấp Cần Giăng, xã Thanh An, phát hiện bà Trần Thị Thuỷ (64 tuổi, ngụ tại ấp Cần Giăng, xã Thanh An) đang điều khiển xe đạp. Trên cổ bà Thuỷ đeo một sợi dây chuyền vàng. Khánh quay đầu xe, đuổi theo, đến đoạn đường vắng Nguyễn dùng tay giật sợi dây chuyền, đem về Dĩ An bán đuợc 8,4 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ hai đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang