14 đối tượng trộm gần 2,5 tấn tôm

Thứ Ba, 15/09/2020 11:24  | Thiện Thảo

|

(CATP) Các đối tượng lợi dụng gia đình chủ đầm tôm không có người quản lý việc kéo lưới tôm nên tìm cách lấy trộm bằng cách cho tôm vào giỏ, giấu dưới ao. Khi giỏ đầy, cả nhóm đem lại chỗ dây mà đồng bọn quăng sẵn rồi buộc vào  kéo lên bờ.

Ngày 14-9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vừa chuyển hồ sơ và cáo trạng đến Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố về tội trộm cắt tài sản đối với các bị cáo: Đỗ Huệ Tánh (SN 1982), Dương Thanh Tuấn (SN 1981), Trần Chí Linh (SN 1988), Phạm Ngọc Hận (SN 1989), Phan Tuấn Cường (SN 1985), Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1984), Lê Văn An (SN 1983), Võ Văn Thạnh (SN 1994), Huỳnh Minh Quang (SN 1995), Nguyễn Văn Lộc Em (SN 1987), Nguyễn Minh Khải (SN 1980), Trần Đồng Tâm (SN 1991), Nguyễn Minh Thông, SN 1989, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), Phạm Thành Minh (SN 1972, ngụ Long An).

Năm bị cáo: Nguyễn Chí Thới (SN 1992), Huỳnh Văn Tới (SN 1985), Huỳnh Nhật Trường (SN 1996), Trần A Qui (SN 2002, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), Võ Văn Thì (SN 1978, ngụ TP.Cần Thơ) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, đầu tháng 5-2020, anh Lê Duy Châu (SN 1982, ngụ P7TP.Cà Mau) liên hệ với anh Hồ Thanh Danh (SN 1979, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) để tìm thương lái mua tôm thẻ chân trắng của mình. Anh Danh gọi điện cho Phạm Quốc Việt (SN 1969, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là "cò tôm".

Việt môi giới cho Tánh gặp anh Châu để thương lượng giá cả. Tánh bảo Thạnh và Dương Phi Hùng đến ao tôm của anh Châu tại xã Tạ An Khương để lấy mẫu xét nghiệm kháng sinh. Ngày 6-5, Tánh chuyển tiền cọc 5 triệu đồng để thu mua tôm của anh Châu vào tài khoản của kỹ sư nuôi tôm cho anh Châu. Hai bên thống nhất hôm sau tiến hành mua tôm.

Đúng hẹn, Tánh, An, Thạnh, Minh và Linh đi ôtô 4 chỗ BS: 94A-044.82, hơn 10 đối tượng còn lại đi xe 16 chỗ BS: 94K-4711 đến bến sông cách cầu treo Hòa Trung (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) khoảng 700m. Sau đó, Tánh, An, Thạnh... thuê 2 chiếc đò dọc vào ao nuôi tôm thẻ chân trắng của anh Châu. Đến nơi, Tánh cùng kỹ sư nuôi tôm của anh Châu kiểm hàng và cân tôm. Hận, Quang, Thới, Thì... xuống ao kéo lưới bắt tôm lên. Những người còn lại thì khiêng, muối tôm hoặc vận chuyển lên xe tải.

Võ Văn Thạnh
Đỗ Huệ Tánh
Lê Văn An
Huỳnh Nhật Trường

Trong lúc thu mua ao tôm thứ nhất của anh Châu có diện tích 1.225m2, cỡ tôm 41,7 con/kg/122 ngàn đồng, cân tôm được 300kg thì Tánh thấy tôm bị "ốp", mềm thân, sẽ bán lỗ. Nghĩ vậy, gã nảy sinh ý định trộm tôm của anh Châu. Cả nhóm đồng ý.

Lúc này, các đối tượng lợi dụng gia đình anh Châu không có người quản lý việc lưới tôm nên tìm cách lấy trộm. Các đối tượng kéo lưới và bỏ tôm vào giỏ, giấu dưới ao. Khi giỏ đầy, cả nhóm đem lại chỗ dây mà Thạnh quăng sẵn rồi buộc vào cho Thạnh kéo lên bờ. Một số đối tượng khác thấy, nhưng không nói gì.

Theo sổ sách mà các đối tượng ghi, ao thứ nhất của anh Châu thu hoạch được 2.151kg tôm, hơn 262 triệu đồng. Chúng tiếp tục thu hoạch ao thứ 2 diện tích 1.225m2, cỡ 36 con/kg/132 ngàn đồng và dùng chiêu thức cũ để trộm tôm. Khi thu hoạch được 583kg tôm, anh Châu ra hiệu ngưng thu hoạch để tiếp tục nuôi. Tổng số lượng 2 ao chúng trộm được 2.734 kg, trị giá gần 340 triệu đồng.

Tối cùng ngày, anh Châu nghi ngờ bị trộm cắp nên mở các camera an ninh để kiểm tra, phát hiện nhóm thương lái bày trò, liền trình báo Công an huyện Đầm Dơi. Theo lời khai của các đối tượng, sau khi trộm được tôm, chúng chở đến Công ty Thủy sản Stapimex An Phú (Khu công nghiệp An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), thông qua Công ty TNHH MTV Thủy sản Văn Tiên (trụ sở tại P8TP.Cà Mau).

Công ty Thủy sản Stapimex An Phú lấy mẫu đạt tiêu chuẩn kháng sinh, nhưng chất lượng tôm không tốt nên không mua. Tánh bảo Hải chở số tôm trên đến Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau để bán. Công ty Thủy sản Văn Tiên đem số tôm trên bán cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau, trọng lượng gần 5.400kg, với giá hơn 530 triệu đồng.

Tánh chia cho An, Thạnh mỗi người 5 triệu đồng. Các bị can còn lại được Tánh "thưởng" từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Theo kết luận giám định, mức thiệt hại là gần 342 triệu đồng. Đây là vụ án xôn xao dư luận tại Cà Mau, bởi các đối tượng thực hiện vụ trộm tôm một cách táo tợn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang