Nữ kế toán liên đoàn lao động tham ô gần 2 tỷ đồng

Thứ Ba, 15/09/2020 15:07  | Đào Giang

|

(CAO) Trong thời gian làm kế toán tại Liên đoàn Lao động TP.Tuyên Quang, Nguyễn Thị Hà Phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các ủy nhiệm chi, phiếu thu giả để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà Phương (SN 1990, trú P.An Tường, TP.Tuyên Quang) về tội Tham ô tài sản (quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Hà Phương

Cụ thể, trong thời gian làm kế toán tại Liên đoàn Lao động TP.Tuyên Quang từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Thị Hà Phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các ủy nhiệm chi, phiếu thu giả để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của Liên đoàn Lao động TP.Tuyên Quang.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang