Trộm tiền bị phát hiện, ra tay sát hại chủ tiệm tạp hóa

Thứ Sáu, 28/02/2020 17:07  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 28-2, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Trần Văn Lành (15 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Châu Thành) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Trần Văn Lành tại tòa.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài, chơi game nên Lành mang theo dao Thái Lan để đi trộm tài sản. Khoảng 20 giờ 30 ngày 6-9-2019, Lành đến tiệm tạp hóa của bà H. (54 tuổi, ngụ cùng địa phương) lấy trộm hơn 700 ngàn đồng thì bị phát hiện. Lúc này Lành bỏ tiền lại và đi ra khỏi tiệm.

Bà H. báo công an, Lành quay trở vào nhà người này và dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân nhằm sát hại. Do bị đứt tay nên Lành không đâm bà H. được, sau đó dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Người dân phát hiện chạy đến nên Lành bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ lại mạng sống, tỉ lệ thương tật là 19%.

Đến trưa ngày 7-9, Lành bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi đang trốn tại xã Tân Phú Trung, H.Châu Thành.

Trước khi phạm tội giết người, vào tháng 5-2019, Lành đã bị Công an xã Tân Bình ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang