Trốn khỏi nơi giam giữ, nhận thêm án 24 tháng tù giam

Chủ Nhật, 19/03/2023 12:04  | Lê Long

|

(CAO) Phạm nhân đang thụ án tù 15 năm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trại giam Thủ Đức, Bộ Công an (Z30D); lợi dụng lúc được cho đi lao động đã bỏ trốn sau đó bị bắt lại, vừa bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân tuyên phạt 24 tháng tù.

Ngày 19/3, tin từ TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phối hợp với Trạm giam Thủ Đức, mở phiên tòa lưu động tại hội trường Trại giam Z30D (địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) xét xử phạm nhân Đinh Viết Dũng (SN 1965, ngụ tỉnh Lâm Đồng), tuyên 24 tháng tù giam về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Đinh Viết Dũng đang chấp hành bản án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phân trại 3, Trại giam Z30D, lúc 9 giờ ngày 10/11/2022, lợi dụng khi đi lao động, Dũng xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn.

Đinh Viết Dũng lúc bị bắt

Sau khi bỏ trốn, Đinh Viết Dũng “thoắt ẩn, thoắt hiện” ở nhiều nơi, tuy nhiên vẫn không qua khỏi quyết tâm truy bắt của lực lượng trinh sát Công an. Lúc 8 giờ 30 ngày 24/11, lực lượng phối hợp cùng Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã ập vào một căn nhà tại phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TPHCM bắt Đinh Viết Dũng, sau 14 ngày bỏ trốn.

Theo HĐXX, với mức án 24 tháng tù đối với phạm nhân đang thi hành án trốn khỏi nơi giam giữ nhằm để tuyên tuyền, giáo dục răn đe những phạm nhân khác yên tâm thi hành án, quyết tâm rèn luyện để được giảm án sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang