Thay tên đổi họ, trốn chui lủi hơn 30 năm vẫn không thoát

Thứ Bảy, 18/03/2023 12:28  | Hồ Tuyên

|

(CAO) Công an Nghệ An vừa phối hợp với cơ quan chức năng TP Cần thơ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1963, trú xã Diễn Hạnh, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”. Trực đã bỏ trốn khỏi trại giam 31 năm trước, đối tượng đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con.

Ngày 18/3, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an TP Cần Thơ bắt giữ Nguyễn Văn Trực. Đây là đối tượng bị TAND huyện Diễn Châu kết án 3 năm tù từ năm 1992 về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Cũng từ năm đó, Trực đã bỏ trốn khỏi trại giam sống chui lủi khắp nơi, thay tên đối họ, lấy vợ sinh con nhưng vẫn không thoát khỏi tai mắt của Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ những đối tượng trốn nã đã lâu năm, Phòng CSHS Công an nghệ An thấy nổi lên đối tượng Phạm Minh Thành (SN 1965, trú xã Thạch Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có nhiều đặc điểm giống đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1963, trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) nên đã báo cáo Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Nghệ An xác lập chuyên án, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Trực

Quá trình đấu tranh, áp dụng biện pháp đồng bộ, Ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu chứng minh Phạm Minh Thành chính là Nguyễn Văn Trực đã trốn khỏi trại giam từ 31 năm trước đến các tỉnh phía Nam như, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Cần Thơ, cứ 2 đến 3 năm lại thay đổi địa điểm, sống chui lủi khắp nơi để trốn tránh cơ quan chức năng.

Một lần trên đường trốn vào tỉnh Đắc Lắc, đối tượng đã nảy sinh ý định đổi tên thành Phạm Minh Thành, dưới võ bọc sống rất hiền lành, tránh va chạm với mọi người xung quanh, ít xuất hiện ở nơi đông người, có trách nhiệm giúp đỡ với cộng đồng…

Nhưng Thành vẫn bị Phòng CSĐT Công an Nghệ An buộc phải hiện nguyên hình Nguyễn Văn Trực (SN 1963, quê Diễn Châu, hiện đang sống ở TP Cần Thơ).

Lúc 19h ngày 13/3, khi đã xác định vị trí nhà ở của đối tượng, tổ công tác phối hợp với Công an sở tại ập vào bắt quả tang Nguyên Văn Trực trước sự ngỡ ngàng của dân và chính quyền địa phương.

Hiện Nguyễn Văn Trực đã bị dẫn giải về Nghệ An, bàn giao cho Trại giam Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang