Xóa ổ ma túy, phát hiện đối tượng truy nã nguy hiểm

Thứ Sáu, 17/03/2023 17:06  | Hoàng Quân

|

(CATP) Chiều 15-3, Ban Chỉ huy Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện một tụ điểm ma túy trong khách sạn "VIP", phát hiện đối tượng trốn truy nã.

Qua công tác nắm bắt địa bàn, lúc 7 giờ 20 ngày 13-3, Công an P.An Hải Tây đột kích vào phòng số 602 của một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Hải Tây), phát hiện nhóm thanh niên nam nữ đang "xõa" trong tiếng nhạc ầm ĩ, ánh sáng lòe loẹt...

Công an phát hiện có 2 gói nylon màu trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy tổng hợp loại ketamine; 1 gói nylon chứa chất màu xanh là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 1 dĩa sứ màu trắng; 1 thẻ nhựa màu xanh; 1 ống hút bằng tiền mệnh giá 10.000 đồng cùng đèn quay, loa, máy chiếu.

Các đối tượng dương tính với ma túy gồm: Phan Thành Long (SN 2004, ngụ tổ 48, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng); Nguyễn Kế Hoàng (SN 2004); Đặng Đông Khiết (SN 2006, cùng ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Thái Quỳnh Như (SN 1997) và Thái Quỳnh Duyên (SN 2002, cùng ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Bị can trốn truy nã và các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy bị bắt giữ

Các đối tượng khai nhận, mua ma túy của một đối tượng trên mạng xã hội rồi đem về tổ chức sử dụng. Quá trình đấu tranh khai thác, cán bộ chiến sĩ nghi ngờ một đối tượng là Nguyễn Kế Hoàng có khuôn mặt rất quen, có nhân thân đúng theo lệnh truy nã của Công an TP.Đà Lạt nên xác minh, điều tra kỹ hơn.

Qua truy xét, Công an xác định, làm rõ Nguyễn Kế Hoàng là bị can đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Công an P.An Hải Tây đã lập biên bản vụ việc, bàn giao cả 4 đối tượng cùng tang vật đến Công an Q.Sơn Trà để tiếp tục điều tra, xử lý.

Các đối tượng bị Công an TP.Huế bắt giữ và tang vật ma túy trong vụ án

Vào khoảng 3 giờ ngày 15-3, tại đường Lê Lợi (P.Phú Hội, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Công an TP.Huế bắt quả tang Phan Văn Hải Đăng (SN 2003, ngụ TP.Huế) có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tang vật gồm 1 gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, có khối lượng hơn 3,1g là ma túy tổng hợp đang dược Đăng đem đi tiêu thụ.

Trước đó, tối 14-3, tại đường Bến Nghé và đường Lê Lợi (P.Phú Hội, TP.Huế), Công an TP.Huế phát hiện, bắt quả tang Lê Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996, ngụ TP.Huế) tàng trữ 1 gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 gói nylon bên trong chứa 5 viên nén màu xám, đều là ma túy tổng hợp. Tiếp tục điều tra, Công an bắt giữ Hoàng Ngọc Khánh (SN 1995, ngụ TP.Huế).

Công an TP.Huế đã tạm giữ các đối tượng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang