Long An: Một ngày bắt 3 đối tượng truy nã nguy hiểm

Thứ Năm, 14/07/2022 16:56

|

(CAO) Chiều 14-7, Công an huyện Đức Hòa cho biết, chỉ trong một ngày (13-7), lực lượng hình sự huyện đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đang có quyết định truy nã bỏ trốn từ 2-3 năm nay.

Cả 3 đối tượng đều phạm tội nghiêm trọng. Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã xin vào làm công nhân hoặc lao động phổ thông ở một số công trình.

“Từ dấu hiệu nghi vấn, người dân đã giúp công an xác minh và nhanh chóng bắt giữ kẻ phạm tội lẩn trốn”, cán bộ Công an huyện Đức Hòa chia sẻ.

Theo đó, nghi phạm Phan Thanh Phú (SN 2000, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa) tham gia vào nhóm thanh niên địa phương có hành vi phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản. Khi đồng bọn sa lưới, Phú đã kịp thời trốn thoát. Sau hơn 3 năm truy tìm và quyết định truy nã, đối tượng đã sa lưới khi đang làm lao động tự do trên địa bàn huyện.

Đối tượng Phan Thanh Phú

Với trường hợp của Lê Văn Đầy (SN 1992, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản nhưng sau đó bỏ trốn nên bị truy nã. Lang bạt nhiều nơi với tên tuổi khác nhau, cuối cùng, khi tìm đường về địa phương xin việc làm, y đã sa lưới pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Đầy

Riêng Nguyễn Tấn Tài (SN 1995, ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên năm 2021, Tài bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Một năm sau ngày bỏ trốn, đối tượng cuối cùng cũng sa lưới.

Theo Công an huyện Đức Hòa, do địa bàn dân cư đông, nhiều khu công nghiệp lớn, tiếp giáp với TPHCM, Tây Ninh nên đối tượng sau khi gây án đã tìm cách trốn thoát sang khu vực lân cận.

Với tinh thần cảnh giác, người dân và đoàn thể khi phát hiện đối tượng nghi vấn đã bí mật báo công an, nhờ vậy, kết quả bắt truy nã gần đây của Công an huyện đạt tỷ lệ cao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang