Được hoãn thi hành án để nuôi con, vẫn tiếp tục thiết lập 'động' ma tuý

Thứ Năm, 14/07/2022 16:42

|

(CAO) Ngày 14-7-2022, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm: Đinh Thị Ngọc Thắm (SN 1990), Trần Minh Tài (SN 1994), Nguyễn Thành Minh (SN 1994), Nguyễn Xuân Chiến (SN 1999), cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh; Bùi Xuân Hoàng (SN 1996), Ngụy Hoài Bảo (SN 1986, cùng ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đinh Thị Ngọc Thắm cùng các đối tượng có liên quan

Trước đó, qua theo dõi, Công an huyện Tân Châu phát hiện 1 nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà của Đinh Thị Ngọc Thắm ở ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu để sử dụng và mua bán ma túy. Công an huyện lập kế hoạch điều tra, đấu tranh.

Đến 19 giờ 30 phút ngày 9-7, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đột kích nhiều điểm, bắt giữ 9 đối tượng gồm Thắm, Tài, Minh, Chiến, Hoàng, Bảo và Đinh Quang Trường (SN 1990), Lê Huy Cường (SN 1993), Nguyễn Bảo Lộc (SN 2002), cùng ngụ huyện Tân Châu, đưa về trụ sở làm việc. Tiến hành test nhanh các đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy.

Công an thu giữ tang vật gồm 72 bịch nylon và 26 đoạn ống hút nhựa, bên trong chứa ma túy có trọng lượng 100 gam, 44 viên ma túy tổng hợp, 3 cân tiểu ly, 9 nỏ thủy tinh, 8 điện thoại di động, 130 ống thủy tinh, 800gam bịch nylon, trên 20 triệu đồng và cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Tang vật thu giữ

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận Thắm là người không có nghề nghiệp lại nghiện ma túy. Trước đó, Thắm bị TAND TP.Tây Ninh xử phạt 11 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng được hoãn thi hành án do Thắm đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Thế nhưng, trong thời gian hoãn thi hành án, Thắm rủ rê những người nghiện trên địa bàn huyện đến nhà sử dụng ma túy và bán ma túy khi người nghiện cần.

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Thắm cho sửa chữa, xây dựng lại các công trình xung quanh nhà một cách khép kín, kiên cố và đồng thời lúc nào cũng có 2 đối tượng Trường và Cường cảnh giới.

Cứ tầm khoảng 5 ngày, có người đến nhà của Thắm giao ma túy với giá từ 40 đến 50 triệu đồng, sau đó Thắm đưa vào phòng ngủ phân nhỏ bán lại kiếm lời và để lại bản thân sử dụng. Hàng ngày, có hàng chục người nghiện mua ma túy của Thắm.

Hiện Công an huyện Tân Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang