Bắt cặp đôi táo tợn dùng roi điện chặn đường cướp xe

Thứ Sáu, 04/10/2019 15:52  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 4-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án dùng roi điện cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, vào tối 30/8.

Hai tên cướp sa lưới.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối 30-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện nhận được tin báo chị Đào Đông H. (19 tuổi, thường trú ấp 9, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ), điều khiển xe máy Honda Blade mang BS: 60B6-506.04 qua địa bàn ấp Bảo Định, xã Xuân Định, bị 2 thanh niên chạy xe máy cùng chiều vượt lên áp sát đe dọa rồi dùng roi điện khống chế cướp xe tẩu thoát theo hướng QL1A.

Qua công tác sàng lọc, rà soát các đối tượng, sau 20 giờ gây án, đối tượng Nguyễn Ngọc Vương Quốc Thái (24 tuổi, HKTT tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại KP.Bảo Vinh A, P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh) và Trần Lê Hải Đăng (23 tuổi, thường trú ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) đã lọt vào tầm ngắm.

Lúc 1 giờ ngày 1-9-2019, Thái và Đăng chạy xe vào tiệm độ xe ở ấp Bảo Định, xã Xuân Định thì bất ngờ bị lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thái và Đăng thừa nhận đã gây ra vụ cướp tài sản đối với chị Đào Đông H. vào lúc 18h30 ngày 30-8-2019.

Tang vật vụ án được thu giữ

Theo đó, Thái rủ Đăng cùng đảo quanh địa bàn TP.Long Khánh và huyện Xuân Lộc tìm “con mồi” trên các đường vắng để ra tay trộm hoặc dùng roi điện tấn công cướp xe máy và tài sản khác bán lấy tiền tiêu xài.

Thái đã đưa cho Đăng đoản sắt tự chế, khóa lục giác hình chữ L. và chiếc roi điện rồi điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius gắn BS: 72F1-115.91 chở Đăng rời TP.Long Khánh về hướng xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc. KHi gặp chị H. chúng đã ra tay cướp xe.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ một xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BS: 59G1-603.28; xe máy nhãn hiệu Honda Blade cướp của chị H. gắn BS: 72F1-115.91; 2 biển số xe 59V2-023.55 và 60B6-506.04; khóa lục giác hình chữ L, đoản sắt tự chế và roi điện.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang