Hai tên cướp táo tợn ở Sài Gòn gây bức xúc trên mạng sa lưới

Thứ Tư, 18/12/2019 15:32

|

(CATP) Hai tên cướp chuyên nghiệp đã gây ra nhiều vụ cướp. Mới đây, chúng tiếp tục ra tay cướp xe và nữ trang của một phụ nữ với thủ đoạn manh động, clip vụ cướp do camera nhà dân ghi lại được đưa lên mạng đã gây bức xúc dư luận.

Thời gian gần đây tại TPHCM, dư luận bất bình khi nhóm cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công các nạn nhân nữ điều khiển xe máy một mình giữa đêm khuya, để cướp xe cùng nhiều tài sản có giá trị.

Để ổn định tình hình, trung tuần tháng 12-2019, Ban giám đốc CATP đã chỉ đạo cho CAQ12, CAQ Tân Bình chủ động lên kế hoạch phối hợp với các địa bàn giáp ranh và các đơn vị nghiệp vụ, tập trung lực lượng truy xét, bắt nhanh nhóm cướp, bảo vệ sự bình yên cho thành phố dịp cuối năm.

KẺ CƯỚP LIỀU LĨNH

Khoảng hơn 3 giờ sáng 14-12, trước nhà số 87/18 Nguyễn Sỹ Sách, P15, Q.Tân Bình, khi đang điều khiển xe máy Attila BS: 59V1-506.54 trên đường, chị Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1987, ngụ P4Q11) bị 2 thanh niên cùng đi một xe máy bất ngờ ép sát, rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công.

Nạn nhân hoảng sợ, quăng xe bỏ chạy vào nhà dân ở gần đó đập cửa kêu cứu. Thấy vậy, tên ngồi sau liền chạy lại chỗ chị Trang bắt im lặng và giật lấy chiếc lắc. Thậm chí, tên cướp còn định cướp sợi dây chuyền của nạn nhân, nhưng lúc này do thấy đèn trong nhà chị Trang đập cửa bật sáng nên gã hoảng sợ nổ máy xe chạy thoát. Sau khi xảy ra sự việc, chị Trang đến CAP15, Q.Tân Bình trình báo.

Thông qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp CAP15, Q.Tân Bình rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, tập trung theo hướng tẩu thoát của các đối tượng. Qua đó, CAQ Tân Bình xác định được nhóm này thường tụ tập tại khu vực Q12 và H.Hóc Môn có nhiều khả năng thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên.

Truy xét nhanh, lúc 7 giờ 50 ngày 16-12, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Tân Bình phối hợp CAH Hóc Môn kiểm tra hành chính khách sạn Huy Hoàng trên đường số 3, thuộc ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, tiến hành bắt giữ Nguyễn Bá Dương (tự Hưng, SN 1997, ngụ xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tạm trú P.Tân Chánh Hiệp, Q12) cùng 5 đối tượng khác đang lẩn trốn tại đây.

Qua đấu tranh, Dương khai nhận: Khoảng 23 giờ 30 ngày 12-12, Dương điện thoại cho Trịnh Vi Tấn (SN 1998, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q12) rủ đi xem đua xe tại Củ Chi. Dương điều khiển xe Suzuki Raider BS: 59G2-573.63 đến nhà đón Tấn.

Sau khi xem đua xe, trên đường về nhà, Dương rủ Tấn cùng đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Về đến nhà Tấn, cả hai thống nhất sử dụng băng keo đen dán một phần số 3 thành số 8 trên biển số xe của Dương đang sử dụng nhằm tránh bị phát hiện khi tẩu thoát.

Ngoài ra, Dương còn kêu Tấn lấy bình xịt hơi cay mà Dương đưa cho Tấn cất trước đó dùng để xịt vào mặt người bị hại hoặc người truy đuổi.

Vụ cướp bất thành ở P.Thạnh Xuân, Q12

Dương cầm lái xe Suzuki Raider đã được ngụy trang làm giả biển số chở Tấn lưu thông qua nhiều tuyến đường để tìm "mồi". Khoảng 2 giờ 45 ngày 14-12, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 1995, quê An Giang, tạm trú P.Thạnh Xuân, Q12) chạy xe máy Vision BS: 67H1-329.02 trên đường đất tại KP1, P.Thạnh Xuân nên đuổi theo và đạp đầu xe làm nạn nhân ngã xuống đường. Tiếp theo, Tấn nhảy lên xe của chị Linh định tẩu thoát thì bị nạn nhân giằng co và tri hô nên Tấn không lấy được xe.

Tấn định lên xe đồng bọn cùng tẩu thoát thì Dương nói: "Cái túi xách kìa". Lập tức Tấn quay lại giật đứt túi xách của chị Linh đang đeo trên người (bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J7 Prime và 1 triệu đồng) rồi bỏ chạy. Nạn nhân chạy theo tiếp tục giằng co với Tấn làm rơi túi xách xuống đường. Không cướp được, Tấn dùng bình hơi cay xịt vào mặt chị Linh rồi leo lên xe của Dương chờ sẵn tẩu thoát. Do không bị mất tài sản nên đến ngày 15-12 bị hại mới đến CAP Thạnh Xuân trình báo.

BĂNG "CÚ VỌ" SA LƯỚI

Tiếp tục chở nhau đi tìm tài sản để cướp, đến khu vực đường Nguyễn Sỹ Sách, P15, Q.Tân Bình, Dương - Tấn phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1987, ngụ P4Q11) điều khiển xe Attila BS: 59V1-506.54 liền bám theo. Lúc này khoảng 3 giờ 5 sáng 14-12, đến trước số 87/18 Nguyễn Sỹ Sách, Dương chở Tấn chạy lên ép sát xe chị Trang, Tấn dùng bình hơi cay xịt vào mặt làm nạn nhân hoảng sợ và bỏ xe ngã sát lề đường và vào nhà dân gần đó đập cửa.

Tấn dựng xe của chị Trang lên rồi nổ máy bỏ chạy. Còn Dương đến chỗ chị Trang khống chế, bắt im lặng và giật lấy chiếc lắc.

Dương và Tấn dùng hung khí tấn công bị hại để cướp xe máy và tài sản tại P15, QTân Bình.

Sau đó, Dương và Tấn đến trước Chùa Phổ Quang (KP6A, P.Tân Thới Nhất, Q12) thì dừng lại, mở cốp xe chị Trang thấy bên trong có túi xách đựng 1 CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Skagen. Dương lấy đồng hồ đưa cho Tấn cất giữ, rồi mang giỏ xách cùng số giấy tờ của bị hại bỏ tại đầu hẻm đối diện nhà 80/8 KP6, P.Tân Thới Nhất.

Riêng chiếc xe của chị Trang do thấy khó tiêu thụ nên 2 đối tượng đã bỏ lại trước cửa Chùa Phổ Quang. Sau đó, Dương chở Tấn về nhà, còn y đến khách sạn Huy Hoàng thuê phòng nghỉ. Đến ngày 16-12, Dương bị CAQ Tân Bình kiểm tra, bắt giữ. Qua truy xét, cùng thời điểm, CAQ12 cũng bắt Trịnh Vi Tấn.

CAQ Tân Bình phối hợp CAQ12 khám xét nơi ở và thu giữ các vật chứng, tài liệu có liên quan, gồm: xe Attila BS: 59V1-506.54, xe Vision BS: 67H1-329.02 (các đối tượng chiếm đoạt trong vụ cướp tại P15, Q.Tân Bình), xe Suzuki Raider BS: 59G2-573.63 (phương tiện gây án), 1 lắc kim loại màu trắng và 1 đồng hồ đeo tay nữ màu trắng (tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt trong vụ cướp tại P15, Q.Tân Bình), 1 đồng hồ đeo tay nữ, 1 ĐTDĐ, 1 triệu đồng, 1 nón bảo hiểm, 1 quần jeans ngắn màu xanh và 1 cuộn băng keo đen.

Nguyễn Bá Dương, cùng tang vật và Trịnh Vi Tấn

Tại cơ quan công an, Tấn và Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn như trên. Sau khi gây án, Dương vứt bình xịt hơi cay trên đường. Ngoài ra, trong thời gian qua Tấn đã thực hiện thêm 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn Q.Gò Vấp và Q.Tân Bình.

Được biết, Bùi Thanh Tuyền (là bạn gái của Tuấn) mặc dù đã xem đoạn video clip trên mạng xã hội Facebook ghi nhận lại hình ảnh vụ cướp tài sản và được Tấn xác nhận chính là thủ phạm, nhưng Tuyền không đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Theo nguồn tin điều tra, tháng 3-2016, Nguyễn Bá Dương bị TAND H.Hóc Môn tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "cướp giật tài sản", đến tháng 12-2017 bị TAND Q.Tân Phú xử 1 năm 6 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản". Ngày 24-6-2019, Dương bị CAQ Tân Bình xử phạt hành chính về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Phương tiện gây án.

CAQ12 và CAQ Tân Bình bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Dương và Trịnh Vi Tấn về hành vi "cướp tài sản", đồng thời đang làm rõ hành vi "không tố giác tội phạm" của Bùi Thanh Tuyền và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra kêu gọi những ai là bị hại hãy đến CAQ12 hoặc CAQ Tân Bình để cung cấp thông tin tố giác tội phạm có liên quan.

Khẩn trương truy bắt 2 đối tượng xịt hơi cay phụ nữ cướp xe máy
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang