Xóa sòng xóc đĩa giao dịch bằng Internet Banking

Thứ Ba, 17/12/2019 18:11

|

(CAO) Để qua mặt lực lượng công an, các con bạc giao dịch tiền thắng thua bằng hình thức chuyển khoản trên ứng dụng Internet Banking.

Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 14 đối tượng về các hành vi đánh bạc, gá bạc.

14 con bạc bị bắt giữ

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, lúc 12 giờ 30 trưa 11-12, Công an H.Can Lộc đã ập vào nhà Đặng Thị Tiên (trú thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc) và bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Danh tính được xác định gồm: Phạm Viết Luân (SN 1990), Đặng Văn Cung (SN 1991), Trần Viết Hào (SN 1990), Trần Viết Sơn (SN 1965), Phạm Viết Tình (SN 1989), Trần Đình Sơn (SN 1983), Phan Văn Thành (SN 1994) và Trần Đình Quân (SN 1989, đều trú tại xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc).

Tang vật vụ án

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được hơn 14 triệu đồng, 8 điện thoại di động, dụng cụ đánh bạc và các tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an H.Can Lộc đã triệu tập thêm 6 đối tượng liên quan gồm: Trần Đình Đồng (SN 1987), Đặng Trung Kiên (SN 1994), Đặng Nhì (SN 1992), Lê Văn Tuân (SN 1987), Đặng Quốc Mạnh (SN 1997) và Đặng Viết Bình (SN 1990, đều trú xã Mỹ Lộc) cùng có hành vi đánh bạc vào ngày 11-12-2019 với 8 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tham gia đánh bạc từ lúc 14 giờ chiều 10-12 đến trưa 11-12. Tổng cộng số tiền các đối tượng đưa ra đánh bạc, gá bạc lên đến hơn 112 triệu đồng.

Tinh vi hơn, số tiền mặt các đối tượng sử dụng để đánh trên sòng chỉ hơn 14 triệu đồng, còn lại chúng giao dịch bằng hình thức chuyển khoản trên ứng dụng Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank. Chính vì vậy, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang