download

Công an quận 1 xuất sắc triệt phá 2 băng cướp chuyên nghiệp

Thứ Hai, 22/11/2021 12:08  | Thanh Huyền

|

(CATP) Thông thuộc địa bàn, giả dạng xe ôm công nghệ để "con mồi" mất cảnh giác rồi bất ngờ ra tay nên băng cướp này đã liên tục gây ra nhiều vụ án ở khu vực trung tâm thành phố. Nhưng dù lắm mưu nhiều kế, cuối cùng bọn cướp cũng phải thúc thủ dưới tay các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an quận 1.

Từ đội lốt xe ôm công nghệ...

Đầu tháng 10-2021, khi TPHCM vừa hết giãn cách xã hội thì CAQ1 nhận được tin báo xảy ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Ban chỉ huy CAQ1 nhanh chóng chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH khẩn trương vào cuộc điều tra, khám phá, thiết lập lại tình hình ANTT địa bàn, trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên giao phó, Đội CSĐTTP về TTXH rà soát toàn bộ các đối tượng phạm pháp hình sự cộm cán trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 phát hiện Cao Nguyên (SN 1997, trú huyện Bình Chánh), Chế Minh Nhựt (SN 1994, ngụ Q10), Vũ Châu Quốc Bảo (SN 1996, ngụ Q3) còn khá trẻ nhưng rất ma mãnh và đều mang nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Công an quận 1 trao trả tài sản cho bị hại

Đi sâu điều tra, trinh sát phát hiện khi đi gây án chúng mặc trang phục giả dạng xe ôm công nghệ để dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Điều đáng nói, băng cướp này tổ chức thực hiện rất chuyên nghiệp, có sự phân công rõ vai trò nhiệm vụ từ kẻ trực tiếp gây án đến người giữ vai trò cảnh giới, cản địa. Với bản chất lì lợm và dày dạn kinh nghiệm nên chúng thoắt ẩn thoắt hiện và thường chia nhau ra để đi gây án.

Do chúng thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển nên việc trinh sát theo dấu các đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Gần 1 tháng thức trắng đêm để theo dõi mọi di biến động của nhóm cướp, các chiến sĩ cảnh sát hình sự cũng dần làm sáng tỏ quy luật hoạt động của chúng nên kiên trì mai phục đợi thời cơ bủa lưới.

Khoảng 14 giờ 15 ngày 18-11, trinh sát phát hiện Cao Nguyên điều khiển xe Yamaha Jupiter BS: 51L4-5540 đến trước Bệnh viện Răng Hàm Mặt (số 263-265 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1). Nhận định đối tượng đang trên đường đi "săn mồi" nên tổ trinh sát kiên trì đeo bám.

Đúng như dự đoán, Cao Nguyên thấy anh Nguyễn Khánh Nam Cường (SN 1985, ngụ Q7) đang đứng trên lề đường sử dụng ĐTDĐ iPhone 12 Pro liền điều khiển xe máy quay đầu, chạy ngược chiều vào lòng đường dành cho xe 2 bánh rồi dừng lại quan sát xung quanh. Thấy anh Cường sơ hở, Nguyên áp sát giật ĐTDĐ rồi tăng ga bỏ chạy.

Anh Cường chạy bộ đuổi theo và tri hô. Chứng kiến toàn bộ sự việc, trinh sát Nguyễn Thái Dương và Trần Quang Châu Long lập tức siết tay ga truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước số DD33 Nguyễn Giản Thanh (P13Q10), 2 anh đã bắt được Nguyên cùng tang vật đưa về trụ sở lập biên bản.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Cao Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật ĐTDĐ của anh Cường phù hợp kết quả thực nghiệm điều tra và các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thu thập được. Trích xuất camera tại hiện trường đã ghi nhận toàn bộ sự việc trên.

Được biết, Cao Nguyên có 3 tiền án về hành vi "cướp giật tài sản". Ngày 19-11, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định tạm giữ Cao Nguyên để điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Camera ghi lại cảnh Cao Nguyên giật điện thoại của anh Cường

Trưa cùng ngày, CAQ1 tiếp tục nhận được tin báo về việc chị Phạm Thúy Hạnh (SN 1996, ngụ Q1) đang đứng dưới lề đường ở giao lộ Đồng Khởi - Công Trường Lam Sơn (P.Bến Nghé, Q1), sử dụng ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max thì bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát giật...

Khẩn trương lấy lời khai, nạn nhân cho biết một trong hai đối tượng gây án mặc áo xe ôm công nghệ màu cam. Thu thập các tài liệu chứng cứ, trinh sát ghi nhận đặc điểm các đối tượng và phương tiện gây án trùng khớp với nhóm cướp chuyên nghiệp liên quan đến Cao Nguyên vừa bị bắt. Trích xuất camera, các chiến sĩ công an càng có thêm cơ sở vững chắc về nhóm đối tượng gây án.

Quyết tâm xóa sổ băng cướp giật lộng hành, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 tung ngay những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất vào cuộc khẩn trương tổ chức truy xét. Chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra, trinh sát đã bắt được Chế Minh Nhựt (SN 1994, ngụ Q10) và Vũ Châu Quốc Bảo (SN 1996, Q1).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Nhựt quen biết Bảo, Cao Nguyên, Phạm Thành Nghĩa (SN 1996, ngụ Q3) và Nguyễn Thanh Duy (SN 1994, ngụ Gò Vấp) nên thường xuyên rủ nhau đi cướp tài sản. Do không có tiền tiêu xài, trưa 18-11, Nhựt rủ Bảo đi "ăn hàng".

Cao Nguyên, Nhựt, Bảo

Khoảng 11 giờ cùng ngày, Nhựt điều khiển xe máy BS: 86B7115.06, còn Bảo chạy môtô BS: 76C1-090.10 trên đường tìm người sơ hở để ra tay. Khi đến giao lộ Đồng Khởi - Công Trường Lam Sơn (P.Bến Nghé, Q1), phát hiện chị Phạm Thúy Hạnh cầm chiếc iPhone 12 Pro Max, Bảo đứng cảnh giới và cản địa nếu bị phát giác để Nhựt ra tay giật rồi cùng nhau tẩu thoát.

Sau khi gây án, Nhựt - Bảo mang ĐTDĐ vừa cướp được bán cho Nguyễn A.T - chủ cửa hàng mua bán ĐTDĐ ở Q. Tân Phú với giá 21 triệu đồng, Nhựt chia cho Bảo 8 triệu, còn lại cất giữ tiêu xài hết. Khi biết được chiếc ĐTDĐ vừa mua là tài sản do Nhựt - Bảo phạm tội mà có, Nguyễn A.T tự nguyện giao nộp cho Cơ quan CSĐT CAQ1.

Ngoài ra, Chế Minh Nhựt, Vũ Châu Quốc Bảo còn khai cùng Phạm Thành Nghĩa, Nguyễn Thanh Duy thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q1. Qua xác minh, Nghĩa, Duy hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Khám xét chỗ ở của Nhựt và Bảo, lực lượng chức năng thu giữ trang phục các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của chị Hạnh.

Xác minh được biết, cả hai đều có 2 tiền án về hành vi "cướp giật tài sản". Hiện CAQ1 đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời tiếp tục truy tìm Phạm Thành Nghĩa và Nguyễn Thanh Duy để xử lý theo quy định của pháp luật.

... Đến hành nghề "xiếc dạo"

Cũng bằng tinh thần không khoan nhượng với các loại tội phạm, ngày 19-11, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Tùng (SN 2005), Phan Nguyễn Thành Long (SN 2006, cùng ngụ Q4) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Nghĩa và Duy (chưa bắt được), Long, Tùng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 12-11, Long gặp Tùng tại Q7 và rủ đi cướp giật tài sản. Sau đó, Tùng giao xe máy BS: 52N8-6585 để Long điều khiển từ Q7 sang Q1 để tìm người có tài sản sơ hở. Khoảng nửa giờ sau, khi đến giao lộ Lý Tự Trọng - Thái Văn Lung (P.Bến Nghé, Q1), Tùng phát hiện anh Nguyễn Anh Linh (SN 1988, trú Bình Dương) đang ngồi trên vỉa hè sử dụng ĐTDĐ. Thấy "mồi" thơm, Tùng ra hiệu cho Long gây án, giật chiếc iPhone 13 Pro Max của Linh. Cú giật quá nhanh và bất ngờ khiến nạn nhân chỉ kịp nhìn theo và đành tìm đến cơ quan CAQ1 trình báo sự việc.

Qua truy xét, ngày 14-11, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã đưa Phan Nguyễn Thành Long, Nguyễn Trần Anh Tùng về trụ sở làm rõ. Tại đây, Long và Tùng khai nhận hành vi cướp giật tài sản của anh Linh phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan điều tra thu thập được.

Theo đó, sau khi cướp giật được ĐTDĐ, Long đưa xe máy BS: 52N8-6585 về nhà cất giấu, còn Tùng đón xe ôm đến cửa hàng ĐTDĐ A.G trên đường Đoàn Văn Bơ (P13Q4) bán cho P.N.C được 8 triệu đồng cùng 500.000 đồng lấy trong ốp lưng điện thoại của anh Linh. Tùng chia mỗi người 4.200.000 đồng, còn 100.000 đồng trả tiền thuê xe ôm và uống cà phê. Trả lời về số tiền trên, Long cho biết đã tiêu xài hết, riêng Tùng đã đem tiền mua xe máy BS: 53R4- 8603 hết 2.900.000 đồng.

Khoảng 17 giờ ngày 13-11, Tùng nhờ bạn là Nguyễn H.T (SN 2006, ngụ Q1) đến nhà Long lấy xe máy BS: 52N8-6585 đem bán giúp. Qua thông tin ngoài xã hội, H.T biết đây là xe tang vật vụ cướp giật tài sản tại Q1 nên đến giao nộp cho Cơ quan CSĐT CAQ1 xử lý. P.N.C khai không biết điện thoại Tùng bán là tài sản do cướp giật mà có. Khi mua điện thoại, P.N.C. có hỏi nguồn gốc thì Tùng nói nhặt được nên đồng ý mua. Sau đó, P.N.C đã giao nộp chiếc ĐTDĐ để phục vụ điều tra.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tùng và Long, Cơ quan CSĐT CAQ1 thu giữ một số vật chứng liên quan. Qua xác minh, Long có 1 tiền án về tội "cướp giật tài sản". Được biết, Long - Tùng hành nghề xiếc dạo thường biểu diễn xin tiền trên đường phố hoặc các quán ăn ở khu vực trung tâm thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang