Tử tù tiếp tục ra tòa lãnh thêm 11 năm tù vì tội lừa đảo

Thứ Tư, 17/05/2023 13:44

|

(CAO) Nguyễn Quang Thìn (SN 1989, ngụ Nghệ An) bị tuyên mức án 11 năm tù cho hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Trước đó, năm 2022 Thìn bị TAND Cấp cao tại TP. Đà Nẵng tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngày 17/5, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Quang Thìn (SN 1989, ngụ Nghệ An) mức án 11 năm tù cho hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Trước đó, năm 2022 Thìn bị TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tổng hợp hình phạt Thìn phải chịu mức án tử hình. Đồng thời buộc Thìn phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Thìn

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Quang Thìn và Phan Viết Vinh bàn với nhau tìm người có xe ô tô để thuê, sau đó đem đi cầm lấy tiền chia nhau. Ngày 10/10/2020, thông qua một người bạn, Thìn biết anh Lê Văn Thành và chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung là chủ tiệm cầm đồ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có cầm xe ô tô.

Ngày 14/10/2020 qua tìm hiểu trên mạng internet Thìn biết anh Ngô Quốc Tâm, cho thuê xe ô tô tự lái. Thìn trao đổi qua điện thoại và được anh Tâm đồng ý cho thuê 1 xe ô tô hiệu Fortuner 07 chỗ với giá 1 triệu đồng/ngày và hẹn ngày 15/10/2020 đến nhận xe. Về thủ tục thuê xe ô tô phải có bản chính sổ hộ khẩu nên Thìn đã đưa thông tin cá nhân của Thìn cho Vinh làm giả sổ hộ khẩu. Khoảng 22 giờ ngày 15/10/2020, Thìn sử dụng sổ hộ khẩu giả do Vinh làm kèm bản photo giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân gặp anh Tâm.

Qua thỏa thuận và kiểm tra các giấy tờ cá nhân do Thìn đưa nêu trên, anh Tâm đồng ý cho Thìn thuê xe với giá 01 triệu đồng ngày, thời hạn thuê từ 15/10/2020 đến 30/10/2020, tiền đặt cọc thuê xe 15 triệu đồng. Tổng số tiền Thìn đặt cọc và trả trước tiền thuê xe cho anh Tâm hơn 30 triệu đồng. Thìn nhận xe từ anh Tâm kèm các giấy tờ liên quan đến xe ô tô mang tên Nguyễn Hồ Minh Tiến và hợp đồng ủy quyền từ Nguyễn Hồ Minh Tiến cho anh Tâm.

Trên đường đi Thìn hẹn Vinh đến chụp lại các giấy tờ xe ô tô do anh Tâm đưa để Vinh làm giả bản chính các loại giấy tờ xe và làm giả ủy quyền từ chủ xe là anh Nguyễn Hồ Minh Tiến sang cho Thìn. Khoảng 23 giờ cùng ngày 15/10/2020, Thìn điều khiển xe ô tô đến tiệm cầm đồ Văn Thành gặp vợ chồng anh Thành và chị Nhung cầm xe. Thìn nói xe ô tô hiệu Fortuner là của Thìn nhưng do Thìn không mang theo giấy đăng ký xe ô tô bản chính, hẹn ngày 16/10/2020 sẽ bổ sung, chỉ đưa trước bản chính chứng minh nhân dân mang tên Thìn.

Qua thỏa thuận, anh Thành, chị Nhung đồng ý cầm cố chiếc xe này với giá 400 triệu. Lãi suất 5%/tháng, thời hạn cầm cố 15 ngày. Do Thìn chưa đưa giấy đăng ký xe ô tô bản chính chứng minh Thìn là chủ xe nên chị Nhung chỉ đưa trước cho Thìn 150 triệu đồng và hẹn hôm sau khi Thìn đưa giấy tờ theo yêu cầu thì chị Nhung sẽ đưa số tiền còn lại.

Chị Nhung và Thìn cùng lập hợp đồng cầm xe; đồng thời Thìn viết giấy tay bán xe ô tô này cho chị Nhung để chị Nhung an tâm trong trường hợp Thìn không chuộc lại xe.

Ngày 16/10/2020, khi Vinh đưa Thìn giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô bản chính giả mang tên Nguyễn Hồ Minh Tiến và hợp đồng ủy quyền bản chính giả từ Nguyễn Hồ Minh Tiến sang tên Thìn. Cùng ngày, Thìn đến và đưa cho chị Nhung, tin các giấy tờ trên là thật nên chị Nhung đưa tiếp cho Thìn số tiền 250 triệu đồng.

Nhận được tiền Thìn hẹn Vinh tại đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn và đưa cho Vinh 320 triệu đồng, số tiền còn lại 80 triệu đồng Thìn cất giữ tiêu xài cá nhân. Hết hạn hợp đồng thuê xe, Thìn điện thoại cho anh Tâm xin gia hạn thuê thêm 15 ngày và được anh Tâm đồng ý.

Khi vụ thuê, cầm xe chưa bị phát hiện thì ngày 09/11/2020, Nguyễn Quang Thìn bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt về hành vi mua bán trái phép chất mà túy.

Ngày 20/9/2022, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Thin mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Do hết thời hạn thuê xe nhưng Thìn không trả xe, anh Ngô Quốc Tâm không liên lạc được, nên ngày 18/11/2020 anh Tâm làm đơn tố cáo. Vào cuộc điều tra, công an mới phát hiện ra vụ việc. Xe đã trả về cho khổ chủ. Riêng chủ tiệm cầm đồ yêu cầu Thìn bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Đối với Phan Viết Vinh, kết quả điều tra chưa xác định được nhân thân, lại lịch nên chưa làm rõ được hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của Vinh. Ngày 18/5/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tiếp tục truy tìm Phan Viết Vinh để làm rõ hành vi phạm tội, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang