Vận chuyển 11kg ma túy, 2 thanh niên lãnh án tử hình và chung thân

Thứ Sáu, 29/07/2022 18:41  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 29-7, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo mức án tử hình và chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với tang vật 11kg ma túy thu giữ tại vùng biên giới Việt - Lào.

Hai bị cáo là Hồ Văn Đeng (SN 1995) và Hồ Văn Ơi (SN 1999, cùng ngụ xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). 

Hai bị cáo Hồ Văn Đeng và Hồ Văn Ơi.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 17-1-2022, người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) gọi điện thuê Đeng vận chuyển ma túy từ km12 tỉnh lộ ĐT586 (thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa) đến cửa hàng xăng dầu gần tượng đài thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) để giao cho người khác với tiền công 40 triệu đồng.

Đeng đồng ý và gọi điện rủ Ơi với thỏa thuận trả tiền công cho Ơi 5 triệu đồng. Đeng lái xe máy BS: 74H1-282.59 chở Ơi đến vườn chuối bên cạnh km12 tỉnh lộ ĐT586 nhận 1 bao gai màu hồng (bên trong có ma túy) từ một người đàn ông lạ mặt.

Đeng và Ơi đi đến km62+500 quốc lộ 9 (thuộc thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa). Ơi giấu bao hàng ở phía sau cột đèn chiếu sáng số 98 ở bên phải đường. Đeng và Ơi đi tiếp khoảng 200m rồi dùng lại đợi người đến nhận ma túy.

Khuya 17-1-2022, Công an huyện Hướng Hoá phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Việt – Lào tuần tra, kiểm soát, thu giữ được bao gai màu hồng chứa hơn 11kg ma túy, gồm hơn 9,9kg ma túy tổng hợp loại ketamine và hơn 1,4kg ma túy loại heroin. Đây là số tang vật ma túy lớn nhất trên địa bàn huyện Hướng Hóa và tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến lúc phá án.

Đối tượng Hồ Văn Đeng cùng tang vật là 11kg ma túy.

Ơi bỏ chạy vào rừng. Đeng bị lực lượng chức năng mời chứng kiến việc phát hiện, kiểm tra, khám nghiệm và thu giữ bao gai chứa ma túy. Biết Công an đang điều tra, nghi vấn mình, Đeng đến Công an đầu thú. 5 ngày sau, Ơi đến Công an xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) để đầu thú.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn hối cải và lý giải là người đồng bào dân tộc thiểu số nên thiếu hiểu biết và do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ham số tiền công quá cao nên liều minh vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

HĐXX tuyên án tử hình đối với Hồ Văn Đeng, tuyên án tù chung thân đối với Hồ Văn Ơi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang