Công an nổ súng cứu cháu bé 12 ngày tuổi bị dìm nước sắp chết:

Việc nổ súng tương xứng với hành vi manh động của đối tượng

Thứ Hai, 07/09/2015 17:42  | Thiện Thảo

|

(CAO) Chiều 7-9, Đại tá Đỗ Minh Dũng, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cùng đại diện Viện kiểm sát, lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc trực tiếp có mặt tại hiện trường

Sau khi kiểm tra hiện trường gặp gỡ nạn nhân cũng như người có liên quan, 17 giờ cùng ngày trao đổi với PV Báo CATP, Đại tá Dũng nói: “Để khách quan, Công an cùng Viện kiểm sát tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường kết luận vụ việc. Bước đầu, chúng tôi nhận thấy, việc nổ súng là tương xứng với hành vi của đối tượng bởi lực lượng Công an đã áp dụng nhiều biện pháp. Công an thị trấn Dương Đông không còn cách nào khác ngoài việc nổ súng. Mẹ cháu bé đang bị bất tỉnh, cháu bé 13 ngày tuổi bị đối tượng túm chân xốc ngược, tay của đối tượng cầm hung khí nên công an phải có biện pháp khẩn cấp. Chúng tôi sẽ tổ chức họp và có kết luận chính thức”.

Căn nhà chị Ly (màu xanh) bị Hữu xông vào khống chế.
Cánh cửa phòng bị Hữu đập bể, y dùng mảnh thủy tinh khống chế lực lượng Công an.
Được biết, Hữu ra tù năm 2007 về hành vi cướp tài sản. “Còn thông tin đối tượng có sử dụng hàng đá hay không, chúng tôi chờ kết luận giám định” - Đại tá Dũng nói.

Hiện thi thể Hữu được bàn giao cho gia đình an táng.

Đại diện lãnh đạo thị trấn Dương Đông đến chia buồn với gia đình Hữu. Sức khỏe chị Ly và cháu bé đã bình phục.

Hiện sức khỏe chị Ly và con đã bình phục đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc ảnh chụp chiều ngày 7-9

Bình luận (0)

Lên đầu trang