Vụ 2 cha con chết cháy trong taxi: Từ mâu thuẫn gia đình

Thứ Ba, 20/02/2018 20:46  | Chí Dũng

|

(CAO) Tối 20-2, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 2 nạn nhân bị tử vong trên chiếc xe ô tô 4 chỗ ở Biển Hồ là 2 cha con.

Theo xác minh ban đầu, người cha là Trần Quốc Thi (24 tuổi, trú xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) và con là là bé Trần Quốc Huy (5 tuổi).

Nguyên nhân bước đầu cũng được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, không có dấu hiệu tội phạm. Do có mâu thuẫn nên anh Thi nảy sinh ý định tự tử, Thi chở con trai chạy ra hướng Biển Hồ, rồi dừng xe lấy xăng đổ lên xe tự thiêu rồi lao xe xuống vực.

Như CAO đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 20-2, Trần Quốc Thi đã điều khiển chiếc taxi BS: 81A-021.20 đi đến khu di tích Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, TP.Pleiku) dùng xăng tẩm lên xe rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bén lên xe, tài xế đã cho chiếc taxi lao xuống Biển Hồ nước. Khi lao trên bờ xuống, chiếc xe bị cây chặn lại rồi tiếp tục bốc cháy. Chiếc xe ô tô bị cháy trơ khung, 2 cha con bên trong bị cháy biến dạng.

Hai cha con bị thiêu cháy cùng chiếc xe
Thi thể 2 cha con được đưa ra khỏi xe
Đội cứu hộ trục vớt chiếc xe

Bình luận (0)

Lên đầu trang