Vụ hỗn chiến 2 người thương vong: Do mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Thứ Ba, 02/11/2021 09:29

|

(CAO) Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh hoạt nên gây ra vụ hỗn chiến. Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) khẳng định không có dấu hiệu của băng nhóm tội phạm và tội phạm có tổ chức, thanh trừng lẫn nhau.

Liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong, Công an H.Xuân Lộc đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ nhiều đối tượng, lấy lời khai ban đầu.

Các đối tượng tại cơ quan CSĐT

Như CAO đã thông tin về vụ việc xảy ra trước đó vào ngày 31/10, trên địa bàn ấp Đông Minh, xã Lang Minh (H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 10 giờ 30 ngày 31/10/2021, Hoàng Lê Phương (SN 1997, thường trú ấp Tân Bình 1, xã Lang Minh, Xuân Lộc) và Võ Thế Duy (SN 1985 thường trú ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ) đến ăn nhậu tại nhà Hồ Đức Trọng (SN 1987 thường trú ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, Xuân Lộc) là nhà thuê của bà Võ Thị Sâm (SN 1971, ngụ tổ 19, ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát).

Quá trình ăn nhậu, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, giữa Phương và Duy phát sinh mâu thuẫn cự cãi nhau và cả hai bỏ ra về. Đến đoạn đường tỉnh lộ 765 thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ và xã Lang Minh, H.Xuân Lộc, Duy rủ 07 đối tượng (người thân quen với Duy) gồm: Võ Hồng Hiệp (SN 1991), Hồ Nguyễn Hoàng Tiên (SN 1991), Triệu Hoàng Nam (SN 1995, thường trú ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ), Hoàng Ngọc Vũ (SN 1993, thường trú xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ), Nguyễn Văn Nhân (SN 1991 thường trú xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ), đối tượng tên Nam và Hùng (chưa rõ lai lịch) mang theo cây và gậy tre.

Lúc này, đối tượng Phương cũng rủ 09 đối tượng (người thân quen với Phương), gồm: Võ Ngọc Thạnh (SN 1995), Lê Đình Khương (SN 1986), Lê Hoài Khanh (SN 1990 thường trú ấpTân Bình 1, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc), Lê Đình Vinh (SN 2001), Nguyễn Đình Tâm (SN 1997), Võ Quốc Hậu (SN 1999), Nguyễn Văn Cường (SN 1992, thường trú ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc), Phan Văn Cầu, (SN 1990, thường trú ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Văn Hoành, SN 2000, thường trú ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) mang theo gậy tre và 01 con dao.

Hai nhóm đối tượng trên điều khiển xe máy và đánh nhau trên đường tỉnh lộ 765 địa phận ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc.

Vụ hỗn chiến khiến Võ Hoàng Hiệp tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an H.Xuân Lộc đã tổ chức lực lượng truy bắt được 14 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, riêng Hoàng Lê Phương, Nam và Hùng đã bỏ trốn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người do nguyên nhân xã hội, các đối tượng gây án chủ yếu chưa có tiền án, tiền sự và không có nghề nghiệp ổn định, nạn nhân Hiệp có mối quan hệ bạn bè trước đó với các đối tượng, mâu thuẫn bộc phát tức thời trong lúc ăn nhậu.

Đồng Nai: Điều tra vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang