Lâm Đồng:

Tạm giữ 12 đối tượng dùng hung khí hỗn chiến ở quán karaoke

Thứ Sáu, 29/10/2021 17:48

|

(CAO) Ngày 19/10, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ 12 đối tượng (2 nhóm thanh niên) có hành vi mang theo hung khí: mã tấu, dao, gậy... đánh nhau tại một quán karaoke gây mất trật tự công cộng, gây thương tích lẫn nhau, để xử lý theo pháp luật.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an làm rõ

Theo thông tin từ cơ quan Công an, được biết, vào tối 24/10, tại một quán karaoke trên đường Trần Phú (P.B’Lao, TP.Bảo Lộc) xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Qua những hình ảnh trích xuất từ camera của quán cho thấy, có trên 20 đối tượng đi trên nhiều xe ô tô, cùng đó, xảy ra xô xát, đánh nhau từ quầy lễ tân, ra cửa quán và đuổi đánh nhau ra ngoài đường...

Xác định hành vi của các đối tượng là vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích lẫn nhau; lãnh đạo Công an TP.Bảo Lộc chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường, xã liên quan khẩn trương tiến hành làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Sau 4 ngày vào cuộc điều tra, truy xét, đến ngày 28/10, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Bảo Lộc đã xác định được 2 nhóm đối tượng liên quan, tìm bắt và triệu tập tất cả các đối tượng đến trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh, Công an TP.Bảo Lộc xác định, vụ hỗn chiến xảy ra giữa 2 nhóm do Nguyễn Xuân Linh (SN 1975, trú xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) và nhóm còn lại do Lê Duy Thắng (SN 1984, trú P.1, TP.Bảo Lộc) cầm đầu.

Hung khí các đối tượng gây án

Kết quả điều tra, được biết, vào khoảng 17h ngày 24/10 các đối tượng: Nguyễn Xuân Thành (Trường Sinh), Phạm Hữu Thành, Mai Thế Nhân, Nguyễn Thái Anh... cùng một số đối tượng khác đến quán karaoke T.N. (P.B'Lao, TP.Bảo Lộc) hát.

Tại đây, Xuân Thành gọi cho Lê Duy Thắng (Thắng Hải Phòng) đến ngồi chơi cùng. Giữa Thắng và Nhân, Hữu Thành xảy ra mâu thuẫn. Nhân, Hữu Thành đánh Thắng. Được bạn bè can ngăn, nhóm của Xuân Thành bỏ về điểm thu mua sầu riêng của Thành ở xã Lộc Nga (Bảo Lộc).

Đến khoảng 19h cùng ngày, Xuân Thành gọi điện thoại cho Thắng để xin lỗi về chuyện đã xảy ra, nhưng Thắng không đồng ý mà đòi tìm người đã đánh mình để đánh lại. Nguyễn Xuân Linh là anh ruột của Thành, gọi điện hỏi việc đánh nhau tại quán karaoke, sau đó nói Thành chở cả Nhân, Hữu Thành đi lên Bảo Lộc gặp Thắng xin lỗi. Linh rủ Dũng, Mân đi cùng. Khi đi, Mân lấy 2 con dao rựa bỏ trên xe ô tô, Nhân lấy 1 con dao Thái Lan giấu trong tay áo. Sau đó, tất cả gặp lại nhau tại quán karaoke T.N.

Tại quầy lễ tân của quán, Linh thay mặt bạn của em trai xin lỗi Thắng thì Thắng đứng dậy cầm gói thuốc lá ném vào mặt Hữu Thành. Linh thấy vậy cầm chai nước suối ném vào Thắng. Hai bên xảy ra đánh nhau ngay quầy lễ tân của quán karaoke.

Lúc này có khoảng hơn 10 thanh niên trong nhóm của Thắng lấy dao xông đến chém loạn xạ vào nhóm của anh em Linh, Thành. Bị đánh, nhóm này chạy đi lấy dao rựa, tuýp sắt xông vào đánh nhóm của Thắng thì bị nhóm của Thắng cầm bàn, ghế, gậy ba chắc, mảnh thủy tinh vỡ trong quán ném ra.

Nhóm của Linh nhặt gậy ba chắc ném lại nhóm Thắng. Thấy vậy, chủ quán karaoke bấm cửa cuốn sắt xuống nên nhóm của Linh, Thành không vào quán được nữa.

Trong lúc đánh nhau, Linh, Xuân Thành, Hữu Thành bị thương tích gãy ngón tay, đứt gân cơ duỗi cổ tay phải; Thắng bị thương tích bầm tím mắt phải.

Hình ảnh từ trích xuất từ camera của quán karaoke và căn cứ kết quả điều tra của công an, xác định, trong quá trình đánh nhau, các đối tượng sử dụng hung khí gồm dao phát, dao rựa, gậy ba chắc, tuýp sắt để đánh nhau ở khu vực quầy lễ tân của quán karaoke rồi đuổi đánh nhau ra ngoài vỉa hè đường Trần Phú. Hành vi của các đối tượng là gây rối trật tự nơi công cộng.

Chiều 29/10, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Linh, Lê Duy Thắng và 10 đối tượng khác trong 2 nhóm trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến; đồng thời, hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND TP.Bảo Lộc để phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng phục vụ công tác điều tra, làm rõ tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 138 Bộ luật hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang