Chủ nợ và con nợ hỗn chiến khi thoả thuận trả tiền

Thứ Bảy, 16/10/2021 08:25  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sáng 16-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (SN 1991), Nguyễn Thanh Hiền (SN 1997, cùng ngụ TP.Long Xuyên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Phát và Hiền.

Theo kết quả điều tra, vợ Phát có mượn của Hồ Tấn Hữu (SN 1977, ngụ phường Mỹ Phước) một số tiền. Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26-5, Phát nhờ Hiền chở về nhà trọ lấy 1 cây dao và 1 cây ba khúc cất giấu trong người rồi đến phòng trọ ở phường Mỹ Quý để gặp Hữu thỏa thuận việc trả tiền.

Sự việc không thành nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Hiền lấy mũ bảo hiểm ném vào người Hữu, còn Phát lấy dao ra định chém Hữu thì vợ Hữu ngăn cản.

Hữu chạy vào trong lấy búa, dao và cây xẻng chạy ra thì Phát cùng Hiền bỏ chạy ra ngoài, Hữu đuổi theo.

Thấy Phát và Hữu đang giằng co, Hiền liền nhặt cây búa của Hữu đánh rơi ném trúng vào mặt Hữu, khiến người này té ngã. Phát đến dùng dao chém vào lưng Hữu gây thương tích rồi lên xe bỏ chạy.

Sau đó, Hữu đến Công an phường Mỹ Quý trình báo sự việc rồi được mọi người đưa đến Bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y, thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Hữu là 18%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang