Công an quận 3 liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

Thứ Sáu, 15/10/2021 10:50

|

(CATP) Thời gian vừa qua, Công an quận 3 (TPHCM) không chỉ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội mà còn tập trung tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nổi bật trong số đó, Công an quận 3 phối hợp cùng với một số đơn vị khác đã bắt nhiều đối tượng đang có lệnh truy nã để tiếp tục đấu tranh làm rõ...

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 cho biết đang tạm giữ một số đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi "đánh bạc, "tổ chức đánh bạc", "cướp giật tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"... Đây cũng chính là những đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án và bị Cơ quan điều tra truy nã trong một thời gian dài.

Huỳnh Ngọc Giang (quê Kiên Giang) vừa bị bắt khi đang sinh sống tại xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Ngay lập tức, Giang được di lý về Công an quận 3 để điều tra theo thẩm quyền. Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ 30 ngày 2-7-2009, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp với Công an quận 3 bất ngờ kiểm tra trước số nhà 237/155 Trần Văn Đang, phường 11 thì bắt quả tang cùng 10 phụ nữ khác đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức bài cào 3 lá. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 1,8 triệu đồng, 23 bộ bài tây. Đối tượng Huỳnh Thị Kim Nữ khai nhận đã cùng chồng là Phạm Ngọc Thuận đứng ra tổ chức sòng bài này lấy tiền xâu từ tháng 4-2009.

Hàng ngày, sòng bài này bắt đầu hoạt động từ 7 giờ đến 15 giờ hoặc từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau; trung bình có khoảng 15 đến 17 tụ tham gia. Cách thức kiếm tiền cụ thể là nếu nhà cái thắng thì vợ chồng Thuận thu tiền xâu từ 50-100 ngàn đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, tổng tiền xâu thu được hơn 41 triệu đồng. Sòng bạc này, Giang đã đứng ra làm cái nhiều lần. Từ kết quả điều tra, Cơ quan Công an quận 3 đã khởi tố vụ án và khởi tố nhiều bị can có liên quan. Trong đó Giang bị bắt về hành vi "đánh bạc". Tuy nhiên sau đó, anh này đã bỏ trốn. Ngày 14-10-2020, Công an quận 3 đã ra quyết định truy nã đối với Giang. Sống ẩn dật tại quê nhà được gần 1 năm thì Giang đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Giang đã cúi đầu nhận tội.

Một số đối tượng truy nã bị bắt giữ

Ngày 6-10-2021, đối tượng bị truy nã Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (SN 2003, ngụ phường Đa Kao, quận 1) cũng bị bắt tại phường 17, quận Bình Thạnh. Khoa cùng đồng bọn đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 3 cách đây gần 2 năm trước. Hồ sơ vụ án ghi rõ: khoảng 17 giờ ngày 1-8-2019, trong lúc Nguyễn Ngọc Thái cùng Lê Đoàn Trường Vỹ và Khoa đang ngồi uống cà phê trên đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh thì Vỹ lên tiếng rủ cả bọn đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu.

Thái lấy xe máy BS: 59K1-717.86 của Vỹ chở Vỹ giữ vai trò chính, còn Khoa điều khiển một chiếc xe khác làm nhiệm vụ cản địa nếu bị phát hiện. Đến khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, khi cả 3 đang lưu thông trên đường Hoàng Sa thì phát hiện chị Đỗ Thị Ng. (SN 1988; ngụ Gò Vấp) đang điều khiển xe máy và nghe điện thoại hiệu iPhone 7 plus nên liền ra hiệu hành động. Thái cho xe áp sát vào chị Ng. để Vỹ nhanh tay giật điện thoại. Chị Ng. truy đuổi khiến xe Thái va vào ô tô ngã xuống đường. Cả hai bỏ chạy về hướng cầu Kiệu. Thái bị người dân bắt giữ giao Công an, còn Vỹ và Khoa kịp trốn thoát.

Gần 2 tháng sau, Khoa sử dụng xe máy chở Vỹ chạy lòng vòng trên một số tuyến đường để tiếp tục tìm "mồi". Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, cả hai phát hiện 2 thanh niên khác đang chở nhau trên đường, người ngồi sau đang cầm điện thoại hiệu Samsung A7. Lập tức Khoa cho xe áp sát, Vỹ liền giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi rồ ga tẩu thoát. Cả hai mang "chiến lợi phẩm" mang đi bán với giá 800 ngàn đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Nhận được thông tin, Công an quận 3 đã tập trung làm rõ và bắt giữ các đối tượng trên. Trong lúc Vỹ và Thái thành khẩn khai báo thì Khoa đã trốn khỏi địa phương. Ngày 11-4-2020, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Khoa về hành vi "cướp giật tài sản". Sống chui, sống nhủi được hơn một năm rưỡi, cuối cùng Khoa đã bị tóm gọn.

Một vụ "trộm cắp tài sản " xảy ra địa bàn mà đối tượng gây án là Võ Ngọc Nam (ngụ quận 8) cũng đã tìm cách bỏ trốn. Lúc 12 giờ 10 phút ngày 11-9-2020, anh Phan Tấn S. (SN 1985; trú Phú Nhuận) đã đến Công an phường 4, quận 3 trình báo: trước đó, tại chi nhánh chuyển phát nhanh do anh quản lý ở số 105 Vườn Chuối bị mất trộm một kiện hàng khách thuê chuyển đi giao. Qua camera an ninh tại đó, anh S. phát hiện chính nhân viên Nam đã lấy trộm gói hàng trên. Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận 3. Nam đã "biệt tăm" từ đó đến nay Ngày 5-10-2021, Nam bị Công an quận Bình Tân bắt giữ liên quan đến một vụ án khác. Hiện, Công an quận 3 đang phối hợp với đơn vị này để làm rõ.

Cách đây không lâu, Công an quận 3 cũng đã phối hợp với Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh bắt giữ Nguyễn Văn Bước (SN 1984, ngụ Bến Tre) khi anh ta đang lẩn trốn tại ấp 2, xã Tân Nhựt. Đối tượng này bị truy nã về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Được biết, nhiều năm trước đó, trong lúc làm tài xế điều khiển xe lu hiệu Saka cho một công trình. Do thiếu nợ tiền cá độ đá gà, Bước đã tìm cách bán chiếc xe trên với giá 32 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang