Vụ nhóm côn đồ vào nhà dân chém 7 người bị thương: Do nghi ngờ hàng xóm nói xấu cha mẹ?

Thứ Năm, 25/05/2023 07:37

|

(CAO) Ngày 25/5, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự, đấu tranh, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích của 5 đối tượng trong vụ đánh ông Phạm Xuân Tùng (SN 1968, trú tổ 19, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, H.Đức Trọng) cùng người thân ông Tùng tại nhà.

Hai anh em Chung - Trang 

Đồng thời Công an sẽ tiến hành thủ tục đưa những người bị nhóm thanh niên hành hung đi giám định tỷ lệ thương tích để làm cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can với những người có hành vi côn đồ, coi thường pháp luật.

Bước đầu nhóm đối tượng khai nhận hành vi kéo người tấn công gia đình ông Tùng, CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Như CAO đã đưa tin, tối 19/5/2023, Công an H.Đức Trọng nhận được đơn tố cáo của ông Phạm Xuân Tùng về việc ông cùng 6 thành viên trong gia đình, gồm: vợ, con trai, em rể, 2 anh trai bị nhóm thanh niên cùng xã xông vào nhà đánh gây thương tích.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội CSHS, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an xã Hiệp An xác minh, truy xét, sau đó đã triệu tập, tạm giữ một số đối tượng liên quan làm rõ vụ việc.

Hai đối tượng Thành, Linh

Đến nay, CQĐT Công an huyện xác định nhóm đối tượng trực tiếp gây án, đánh người, gồm: Lê Sơn Chung (SN 2005), Lê Sơn Trang (SN 1997) là anh em ruột, cùng trú thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An; Lê Khắc Linh (SN 2003), Nguyễn Ngọc Thành (SN 1996) - cùng trú thôn Đarahoa, xã Hiệp An và Đỗ Lê Hoàng Anh (SN 2004, trú Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng).

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng bước đầu khai nhận, nguyên nhân xảy ra sự việc do nhà anh em Chung, Trang ở gần nhà ông Tùng nên sau khi nhóm Chung - Trang nhậu say, cho rằng gia đình ông Tùng nói xấu bố mẹ mình nên cả nhóm rủ nhau đến nhà ông Tùng dùng xe máy tông trúng ông này và lao vào đánh ông cùng người nhà đang ăn cơm tối.

Trong khi đó, theo gia đình ông Tùng, được biết, trước đó vài ngày, con trai ông Tùng là P.C.Th. (SN 1996) có nhắn tin tán tỉnh một thiếu nữ trong xóm, nhưng khi biết H. là bạn của Trang thì Th. không nhắn tin nữa.

Ông Phạm Xuân Tùng cùng người nhà bị nhóm côn đồ đánh gây đa thương tích

Dù bất cứ lý do gì, việc một nhóm thanh niên giở thói côn đồ, manh động, ngang nhiên kéo đông người mang theo hung khí, tấn công đánh đập một gia đình là hành vi coi thường pháp luật, tính mạng người khác, cần nghiêm trị.

Hậu quả vụ nhóm côn đồ đánh người khiến ông Tùng bị té ngã, gãy 2 xương sườn, chấn thương vùng mặt, gãy tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng; ông Phạm Xuân Trúc (SN 1965, anh trai ông Tùng) bị chém gây nứt sọ não, gãy xương sườn; bà Lã Thị Nga (SN 1970, vợ ông Tùng) bị xô ngã chấn thương ngực, tay; anh Phạm Công Tuấn (SN 1991, con trai ông Tùng) bị gãy xương ngón giữa tay phải; ông Phạm Xuân Thọ (SN 1958, anh trai ông Tùng) bị chấn thương vùng mặt; ông Khưu Chí Giai (SN 1970, em rể ông Tùng) bị chấn thương vùng mặt…

Vụ án đang được CQĐT Công an H.Đức Trọng điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang