Vụ xác hai người bị đổ bê tông: Khám xét thêm ngôi nhà cách hiện trường 10km

Thứ Bảy, 18/05/2019 13:28

|

(CAO) Sau khi lấy lời khai các đối tượng, công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khám xét một ngôi nhà khác ở huyện Bàu Bàng để mở rộng điều tra vụ án.

Tới 13 giờ chiều 18-5, công an đang phong tỏa nghiêm ngặt ngôi nhà nằm trong khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương cách ngôi nhà xảy ra vụ việc hơn 10km để khám xét.

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà này nằm giữa bãi đất trống trên đường D2, thuộc loại nhà cấp 4, cửa đóng kín. Xung quanh ngôi nhà có dấu hiệu cũ kỹ đã lâu không có người ở.

Công an phong tỏa căn nhà trong KCN Bàu Bàng.

Trước đó vào rạng sáng nay, công an đã bắt được những nghi phạm trong vụ án giết người, giấu xác phi tang bằng cách bỏ vào bồn nhựa lớn rồi đổ bê tông, được phát hiện tại ấp 5, X.Hưng Hòa, H.Bàu Bàng.

Hiện công an đang tạm giữ Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Lê Phú Hạnh (SN 1965, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê Tiền Giang).

Căn nhà được khám xét có dấu hiệu bỏ hoang, không người ở.

Bốn đối tượng bị bắt giữ trong khu dân cư cao cấp Tiamo Phú Thịnh, thuộc P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khi đang chuẩn bị bỏ trốn.

Qua lời khai ban đầu, sau khi sát hại hai người đàn ông do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm người này đã phi tang xác hai nạn nhân rồi chuyển tới thuê khách sạn ở trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh lưu trú.

Nguồn tin phóng viên có được, Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953) và Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988 cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) là hai mẹ con (khi bị bắt hai đối tượng không thừa nhận là mẹ con). Bà Hoa đã li dị chồng.

Tuy nhiên, địa chỉ thường trú tại Q.Tân Phú của hai người này không còn chính xác do họ đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sống nhiều năm nay. Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ xác hai người trong bồn nhựa đổ bê tông: Nhóm phụ nữ nhận tội giết người
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang