Xét xử hiệu trưởng trường và các đồng phạm bán khống chứng chỉ thu số tiền lớn

Thứ Sáu, 05/12/2025 12:19

|

(CAO) Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua pháp nhân là Công ty Mastco và Trường Mastco, Pham Văn Hoàng đã ký cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động (vừa đào tạo thật; vừa cấp bán khống) và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Ngày 5/12, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ án mua bán chứng chỉ an toàn lao động khống xảy ra tại Công ty Mastco. Các bị cáo là nhân viên công ty này gồm: Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (SN 1992), Lê Thị Phương Khánh (SN 1997), Lê Thị Cẩm Thu (SN 1996), Trần Thùy Trang (SN 1991), Nguyễn Thị Thanh Tuyển (SN 1993), Trần Thăng Kỳ (SN 1998), Nguyễn Văn Cường (SN 1990) và Nguyễn Tấn Vĩnh Lộc (SN 1982, nhân viên Công ty quốc tế Phong Phú), Ngô Thị Minh (SN 1985, Phó giám đốc Công ty An toàn vệ sinh lao động Việt Nam), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (SN 1989, nhân viên Công ty Phát Thành Phát), Bùi Thị Thanh Nam (SN 1995, nhân viên Công ty Cổ phần AZB), Nguyễn Văn Đa (SN 1977) cùng bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác”.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa

Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nhân lực và Thương mại Mastco (Công ty Mastco) do Phạm Văn Hoàng mở và làm Tổng giám đốc từ tháng 03/2017. Công ty được hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động, theo giấy chứng nhận đủ điều kiện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ).

Ngày 21/9/2020, Công ty Mastco lập chi nhánh “Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco (Trường Mastco) hoạt động tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng). Trường này hoạt động theo ủy quyền của Công ty Mastco. Phạm Văn Hoàng là Hiệu trưởng Trường Mastco và cũng là người đứng đầu chi nhánh Công ty Mastco. Trường Mastco đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hàm Thuận Nam (cũ).

Kết quả điều tra, xác định từ tháng 01/2019 - 05/2022, lợi dụng việc Công ty Mastco, Trường Mastco được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, được liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp, Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây cấp bán thẻ/chứng chỉ khống (không qua đào tạo) cho nhiều cá nhân trên phạm vi cả nước. Trong đó Phạm Văn Hoàng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa ra quy trình cấp bán thẻ/chứng chỉ khống, mức giá cấp bán và hoa hồng cho nhân viên sale, cộng tác viên. Thông qua việc chỉ đạo, điều hành và các group zalo, Phạm Văn Hoàng phân công chặt chẽ vai trò, nhiệm vụ cho từng đồng phạm là nhân viên của Công ty Mastco. Hoàng lập hai trang web, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu.

Do muốn thu lợi bất chính, nhiều khách hàng có nhu cầu về mua thẻ, chứng chỉ mà không cần qua đào đạo, Hoàng đã tuyển dụng nhân viên làm việc, giúp sức cho việc quảng cáo, chào bán, thực hiện việc cấp bán thẻ, chứng chỉ khống cho nhiều cá nhân với giá là 35.000 đồng - 40.000 đồng/thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động khống và 350.000 đồng - 500.000 đồng/chứng chỉ sơ cấp nghề khống.

Cáo trạng xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, thông qua pháp nhân là Công ty Mastco và Trường Mastco, Pham Văn Hoàng đã ký cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động (vừa đào tạo thật; vừa cấp bán khống) và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, Lê Thị Phương Khánh, Lê Thị Cẩm Thu, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Thanh Tuyển giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc thực hiện hành vi tội phạm, phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả là 95 thẻ, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề bị thu giữ thời điểm Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra trụ sở Công ty (trong đó có 94 thẻ, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề khống và 01 thẻ chưa hoàn chỉnh). Ngoài ra, theo nhiệm vụ được phân công, tương ứng với thời gian làm việc và việc thu lợi bất chính đối với các khách hàng trực tiếp giao dịch, các đồng phạm trên còn phải chịu trách nhiệm với vai trò giúp sức cho Phạm Văn Hoàng đối với việc cấp bán thẻ - chứng chỉ khống cho các Cộng tác viên, các khách hàng của Công ty Mastco (gồm: Trần Thăng Kỳ, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tấn Vĩnh Lộc, Ngô Thị Minh, Bùi Thị Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Nguyễn Văn Đa).

Các bị cáo là Cộng tác viên môi giới việc cấp bán, mua thẻ/chứng chỉ khống, phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức đối với số thẻ chứng chỉ khống mà bản thân trực tiếp liên hệ. Như Trần Thăng Kỳ: 180 chứng chỉ khống và 15 thẻ, giấy chứng nhận khống cho các cá nhân thuộc Công ty Phong Phú; Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tấn Vĩnh Lộc: 15 thẻ, giấy chứng nhận khống cho các cá nhân thuộc Công ty Phong Phú; Ngô Thị Minh: 50 chứng chỉ khống cho các cá nhân thuộc Công ty AZB; Bùi Thị Thanh Nam: 61 chứng chỉ khống cho các cá nhân thuộc Công ty AZB; Nguyễn Ngọc Bảo Trâm: 26 thẻ khống cho các cá nhân thuộc Công ty Phát Thành Phát; Nguyễn Văn Đa: 07 chứng chỉ khống.

Riêng Phạm Văn Hoàng đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Phiên toà dự kiếm xử đến ngày 8/12.

Bình luận (0)

Lên đầu trang