Liên tục bắt nhiều sà lan cát "tặc" khủng ở Sài Gòn

Chủ Nhật, 30/09/2018 16:18

|

(CAO) Nhờ công tác nắm tình hình chặt chẽ, bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.HCM liên tục ra quân bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, ngăn chặn tình trạng "chảy máu" tài nguyên khoáng sản quốc gia.

Khoảng 1 giờ sáng 30-9-2018, từ tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của Đồn BP Cần Thạnh và Hải đội 2 tổ chức mật phục, bắt quả tang 3 sà lan đang có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cần Giờ. Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi sà lan đang chứa khoảng 40 m3 cát biển.

Ba thuyền trưởng là Vũ Bá Hùy (SN 1986), Nguyễn Xuân Hải (1960) và Vũ Tuấn Dư (SN 1971, cùng quê Hải Dương) sử dụng phương tiện sà lan mang số hiệu HD-2999, HD-2588 và HD-2599 đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác cát.

BĐBP TP làm việc với một thuyền trưởng vi phạm khai thác cát biển sáng 30-9-2018 - Ảnh: Đức Thắng

Đồng thời, cả ba cũng không chứng minh được nguồn gốc số cát biển đang có trên sà lan. Theo đó, mỗi phương tiện đều được trang bị khoảng 20 máy hút cát với công suất cực lớn. Dự kiến có thể khai thác trên 100 m3 cát mỗi giờ. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người, phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Sà lan khai thác cát biển trái phép sáng 30-9-2018 - Ảnh: Đức Thắng

17 giờ chiều 8-9, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Cần Giờ, tổ công tác Đồn BP Long Hòa phát hiện một phương tiện mang số hiệu SG-8168 đang khai thác cát nên yêu cầu dừng mọi hoạt động để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, ông Nguyễn Văn Quân (SN 1985, quê Nam Định, thuyền trưởng) bất ngờ bẻ lái sà lan chạy ra phía biển, ngăn cản bộ đội biên phòng tiếp cận phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế người và phương tiện khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 6 máy nổ cùng đầu bơm và ống hút cát đang hoạt động hết công suất. Thuyền trưởng Quân không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc khai thác cát. Khoảng 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện quả tang phương tiện mang số hiệu BV-1341 do ông Trần Văn Hoản (SN 1993, quê Nam Định) làm thuyền trưởng. Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận trên sà lan có 16 máy nổ công suất rất lớn, kèm đầu bơm và ống hút cát đang hoạt động hút cát từ biển. Đồng thời, Hoản cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát biển.

Trước đó, chiều 18-8, tổ tuần tra của Hải đội 2 (BĐBP TP) đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển Cần Giờ phát hiện phương tiện số hiệu HD-2888 do ông Phạm Tiến Luật (SN 1973, quê Hải Dương) đang quản lý có hành vi khai thác cát trái phép. Vì vậy tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện sà lan của ông Luật đang chứa khoảng 380 m3. Tại đây, ông Luật cũng không xuất trình được tính hợp pháp của số cát trên nên tổ tuần tra đã tiến hành lập biên phản vi phạm hành chính, đưa người và tang vật về đơn vị để tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang