Phá đường dây làm vé tham quan, thẻ hướng dẫn viên giả tinh vi

Thứ Năm, 10/05/2018 16:58  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an Thừa Thiên – Huế vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng ở Đà Nẵng trong đường dây làm giả vé tham quan, thẻ hướng dẫn viên, chứng minh thư rất tinh vi.

Ngày 10-5, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vào trước Tết Nguyên đán 2018 về việc một hướng dẫn viên du lịch sử dụng vé tham quan nghi vấn là giả để đưa khách vào tham quan di tích, Phòng ANKT Công an vào cuộc xác minh và xác định vé tham quan nói trên là giả, phát hiện người này đã bỏ trốn.

Ngoài số tang vật là 14 vé tham quan để lại thì những thông tin, dấu vết của đối tượng rất hạn chế; có nhiều thủ đoạn để che dấu hành vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Ngày 13-2-2018 (ngày 28 tháng Chạp), lực lượng công an xác định được hình ảnh đối tượng nghi vấn và thu thập thông tin, thân nhân đối tượng để tiến hành truy tìm.

Đối tượng Vũ Quang Dũng

Ngày 1-3-2018, tổ công tác xác định đối tượng nghi vấn đang dẫn đoàn 10 khách Hàn Quốc từ Đà Nẵng ra Huế tham quan, khi đến một cơ sở kinh doanh massage ở đường Bến Nghé (phường Phú Hội, TP.Huế) nên yêu cầu kiểm tra và làm rõ danh tính là Vũ Quang Dũng (SN 1989, ngụ TP.Đà Nẵng; làm nghề hướng dẫn viên du lịch).

Dũng khai nhận mua bán, sử dụng 14 vé (360.000 đồng/1 vé) tham quan giả tuyến Hoàng Cung, Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng. Dũng được các đối tượng ở Đà Nẵng cung cấp vé giả sau đó lấy tiền từ khách và dẫn khách đi tham quan. Ngay sau đó, Phòng ANKT làm rõ thêm 2 đối tượng làm giả, cung cấp vé tham quan giả là Phạm Đức Huy (tên giả là Nguyễn Huy Vũ) và một người khác.

Đối tượng Phạm Đức Huy (tên giả là Nguyễn Huy Vũ)

Tiếp tục điều tra, lực lượng công an xác định, đường dây này còn làm giả thẻ hướng dẫn viên giả, giấy chứng minh thư. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng trên đã tiêu thụ trót lọt gần 500 vé tham quan, thẻ hướng dẫn viên, chứng minh thư giả. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch, gây thất thu ngân sách Nhà nước từ nguồn thu phí tham quan…

Máy móc thiết bị phục vụ việc làm giả.

Phòng ANKT Công an Thừa Thiên – Huế đã bàn giao 3 đối tượng và nhiều tài liệu, công cụ, phương tiện trong đường dây làm giả giấy tờ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang