Bảo tồn khẩn cấp di sản ‘nghĩa địa’ hóa thạch san hô hình cối xay

Thứ Năm, 01/02/2018 10:30  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 1-2, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn số 490/UBND-KGVX về việc bảo tồn khẩn cấp di sản “nghĩa địa” hóa thạch san hô hình cối xay.

Theo đó, trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn, nhóm chuyên gia Địa mạo - Địa tứ thuộc Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phát hiện di sản cổ sinh độc đáo - “nghĩa địa” hóa thạch san hô hình cối xay, có niên đại khoảng 5.000-6.000 năm, trải rộng trên khu vực có diện tích 20.000m2 (400m x 50m), phía đông bắc cột mốc chủ quyền đảo Lý Sơn, gần với di sản Hang cau và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi bảo tồn khẩn cấp.

Bảo tồn khẩn cấp di sản hóa thạch san hô hình cối xay ở đảo Lý Sơn

Trước mắt,tỉnh  giao UBND huyện Lý Sơn khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn các hoạt động của con người có thể xâm hại đến di sản,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang