Bắt kẻ vận chuyển con beo lửa cực hiếm

Thứ Năm, 28/03/2019 13:39

|

(CAO) Ngày 28-3, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm.

Cá thể beo lửa có trọng lượng 14kg

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 sáng 27-3, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại Km+203 QL7A (thuộc địa phận bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) thì phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Phong (SN 1988, trú xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) có biểu hiện vận chuyển động vật hoang dã.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có 31kg động vật hoang dã quý hiếm gồm các loài: 1 cá thể beo lửa (có trọng lượng 14kg), 5 cá thể chồn (có trọng lượng 17kg).

Tang vật 31kg động vật hoang dã

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn để điều tra làm rõ. Tại đây, Phong khai số beo lửa và chồn được đối tượng mua ở xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn), sau đó vận chuyển về nhà để nấu cao thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Được biết, beo lửa thuộc nhóm IB, được liệt vào danh mục loài nguy cấp quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng nên cần được ưu tiên bảo vệ. Hiện sách đỏ Việt Nam đã liệt beo lửa vào nhóm động vật có mức độ đe dọa bậc E (đang bị đe dọa tuyệt chủng) và đề xuất phương pháp bảo vệ. Theo đó, tuyệt đối cấm săn bắt, buôn bán loài động vật này dưới bất kỳ hình thức nào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang