Bốn học sinh lớp 5 thách đố nhau uống thuốc trừ sâu

Thứ Sáu, 13/04/2018 17:24  | T.Nam

|

(CAO) Ngày 13-4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc, Hà Giang cho biết, sau thời gian được điều trị tích cực, sức khỏe của 3 trong 4 học sinh uống thuốc trừ sâu đã ổn định và xuất viện.

Riêng em Vừ Thị Pà (SN 2005, ngụ thôn Há Đề, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc) vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Trước đó, sau bữa cơm chiều 9-4, các học sinh gồm: Giàng Thị Sính, Vừ Thị Pà, Vừ Thị Chở, Vừ Thị Lía (đều là người Mông, học lớp 5E, Trường dân tộc bán trú Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc) cùng chơi đùa rồi thách đố nhau uống thuốc trừ sâu, dẫn đến bị ngộ độc, may mắn được thầy cô giáo phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Đại diện nhà trường cho biết, ngày nghỉ cuối tuần các em được về nhà, khi quay trở lại trường thì mang theo thuốc trừ sâu. Do không biết tác hại của thuốc trừ sâu nên các em đã thách đố nhau uống, dẫn tới việc 4 học sinh này bị ngộ độc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang