Bỏ thuốc trừ sâu vào bia để giết người tình

Thứ Ba, 10/04/2018 06:29  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Bí mật quan hệ tình cảm với nhau đã lâu, nhưng gần đây chuyện bị lộ, dân làng nói bóng nói gió. Cho rằng do người tình đi nói lại mọi chuyện nên người phụ nữ rắp tâm đổ thuốc trừ sâu vào bia để giết.

Ngày 9-4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội "giết người".

Nguyễn Thị Thanh

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Quốc P. (SN 1946, trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2013. Ông P. hiện đang có vợ con ở TP Vinh, còn Thanh đã ly hôn chồng.

Vào cuối tháng 7-2017, Thanh nghe người dân bàn tán về mối tình của 2 người nên hết sức tức giận ông P. Chiều 8-8-2017 Thanh từ TP Vinh về nhà mang theo gói thuốc trừ sâu. Thanh được ông P. ra thị trấn Dùng đón về nhà ở xã Thanh Tiên. Trong bữa cơm tối, Thanh lén bỏ thuốc trừ sâu vào cốc bia để ông P. uống. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông P. đau bụng, nôn ói nhưng Thanh không đưa bệnh viện.

Sáng hôm sau nghe tin ông P. đau ốm, người thân và xóm làng đến thăm, Thanh liền chui xuống gầm giường trốn. Ngay sau đó, Thanh bị bắt quả tang cùng gói thuốc trừ sâu. Ông P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do ngộ độc quá nặng nên đã tử vong sau 5 ngày điều trị. Nguyễn Thị Thanh bị bắt tạm giam về tội giết người.

Tại phiên tòa ngày 9-4, Thanh khóc nức nở, ăn năn hối hận, cúi đầu nhận tội đã gây nên cái chết cho ông P. HĐXX nhận thấy chỉ vì mâu thuận nhỏ mà tước đi mạng sống của người khác, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh 15 năm tù giam. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng.

Nghi án chồng dùng dao giết vợ sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang