Hà Tĩnh:

Bốn y, bác sỹ bị trừ lương vì hách dịch với bệnh nhân

Thứ Sáu, 23/10/2015 15:01  | Văn Tình

|

(CAO) Do có thái độ hách dịch, coi thường đối với bệnh nhân, 4 y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã bị phê bình chế tài bằng cách trừ lương.

Ngày 23-10-2015, bác sĩ Phan Thanh Minh – Giám đốc Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết Ban giám đốc Bệnh viện vừa tổ chức họp để nghiêm túc phê bình hai bác sỹ Võ Văn Đoàn, Trưởng khoa nội - Đông y, bác sỹ Phạm Công Chiến, Phó khoa Nội – Đông y cùng hai y sỹ Cao Thị Huê và Nguyễn Thị Hằng của bệnh viện vì đã vi phạm quy chế giao tiếp ứng xử với bệnh nhân.

Theo đó, bác sỹ Đoàn và bác sỹ Chiến bị trừ ½ tiền lương tăng thêm 6 tháng cuối năm, 2 y sỹ cũng bị trừ ½ tiền lương tăng thêm quý III.

Nguyên nhân sự việc bắt đầu từ cuối tháng 7-2015, ông Lê Văn Minh (SN 1964, trú xóm 3, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) đến khoa Nội – Đông y của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để điều trị bệnh tăng huyết áp cấp độ II và rối loạn tuần hoàn não.

Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Văn Tình

Theo ông Minh, trong quá trình nằm điều trị tại đây, bác sỹ Đoàn cùng một số y bác sỹ đã có thái độ hách dịch, ứng xử coi thường bệnh nhân khi thăm khám. Thấy các y, bác sỹ có thái độ như vậy, ông Minh đã thắc mắc thì bị họ nạt nộ, dọa đuổi ra khỏi phòng điều trị, y sỹ Nguyễn Thị Hằng còn lớn giọng đòi đuổi ông ra khỏi bệnh viện.

Sau khi điều trị xong, ông Minh làm thủ tục xuất viện thì tiếp tục bị các y, bác sỹ nơi đây làm thất lạc bảo hiểm y tế, gây nhiều phiền toái trong quá trình làm thủ tục.

Bức xúc trước những hành xử của những y, bác sỹ, ông Minh đã làm đơn tố cáo gửi lên lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cùng các cơ quan chức năng.

Ông Lê Văn Minh bức xúc phản ánh việc bị các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đối xử coi thường bệnh nhân - Ảnh: Văn Tình

Tiếp nhận đơn thư, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã xác minh để làm rõ, đồng thời phê bình, chế tài nhóm y, bác sỹ đã có thái độ hách dịch, coi thường đối với bệnh nhân.

Bình luận (1)

hoan nghênh ban GĐ BVĐK cẩm xuyên,nhưng đây chỉ là cái u nhọt được lấy ra từ cái u nhọt lớn khác,ngày xưa lương y như từ mẫu,giờ lương y ...

châu - Chủ Nhật, 06/11/2016, 10:23 Trả lời | Thích
Lên đầu trang