Cần Thơ: Chiếm dụng bờ kè 222 tỷ đồng làm quán nhậu, cà phê

Thứ Năm, 04/06/2020 14:51  | Đăng Khoa

|

(CAO) Công trình hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL, Tiểu dự án TP.Cần Thơ) với nguồn vốn chủ yếu của Ngân hàng Thế giới. Công trình hoàn thành tạo điểm nhấn cho đô thị TP.Cần Thơ, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân.

Năm 2018, công trình được triển khai có tổng diện tích trên 12 ha, nằm trên địa bàn các phường Hưng Lợi, Xuân Khánh, An Khánh (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Công trình gồm các hạng mục chính như nạo vét bùn lòng hồ; xây dựng đường giao thông quanh hồ, tuyến đường dọc rạch phía Nam; kè bờ quanh hồ và rạch phía Nam… với tổng kinh phí 222 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ.

Đến nay, công trình hoàn thành đã đưa vào sử dụng. Theo đánh giá của người dân, tuyến đường đẹp, lề thông thoáng góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống nơi đây hết sức bát nháo. Lòng lề đường bị chiếm dụng mở quán nhậu, quán cà phê, ăn uống ồn ào  gây bức xúc thời gian dài nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp chấn chỉnh hiệu quả.

Hình ảnh tại hồ Bún Xáng tối 3-6:

Xe máy đậu kín lề đường
Người dân không còn lối đi bởi bị quán nhậu chiếm dụng
Lề đường được người dân chiếm dụng làm nơi buôn bán
Xe máy, xe tải đậu trên lề
Lối dành cho người dân tập thể dục không còn
Tận dụng những chỗ trống, nhân viên quán nhậu chèn xe khách vào
Các tiếp viên quán tràn ra đường bắt khách trông hết sức bát nháo, gây nguy hiểm giao thông
Một số chỗ trống thì được "tận dụng" bán cà phê

Bình luận (0)

Lên đầu trang