Nghệ An:

Chặt cây bất cẩn đè trúng 3 học sinh nhập viện

Thứ Bảy, 08/04/2017 09:17  | Nguyên Thi

|

(CAO) Sáng ngày 8-4, thông tin từ chính quyền xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhà dân trong lúc chặt cây khiến cây đè trúng 3 em học sinh.

Theo đó, vào khoảng 16h40 ngày 7-4, 3 em học sinh gồm: Trương Văn Nguyện (học sinh lớp 2A3), Trương Thị Thương (lớp 4A2) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (lớp 4A2), là học sinh trường Tiểu học Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang trên đường đi học về.

Hiện trường vụ việc

Khi các em đi qua xóm 7 thì bất ngờ bị một cây bạch đàn lớn do người dân đang chặt ngã xuống đè lên khiến cả ba bị thương nặng, cả 3 em xuống được chuyển xuống BV115 Nghệ An cấp cứu ngay sau đó.

“Hiện em Ngọc Anh bị thương nhẹ hơn sau khi được cấp cứu đã trở về nhà", một lãnh đạo xã Nghi Văn cho biết.

Được biết, cây bạch đàn này có đường kính gốc khoảng 60-70cm, cao hơn chục mét. Hiện vụ việc đang được công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang