Cô gái bịa đặt người sống thành chết trên Facebook

Chủ Nhật, 15/03/2020 18:50  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cụ bà 76 tuổi bị lôi kéo tập trung lên chỗ đông người để chặn xe vào nhà máy rác. Cô gái trẻ thấy cụ bà được đưa đi liền viết trên Facebook khẳng định đã “ra đi” (tử vong).

Chiều 15-3, thông tin từ Công an TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), các cơ quan chức năng đã làm việc và ra xử phạt hành chính đối với chủ nhân facebook đăng tải thông tin sai sự thật “người sống thành tử vong”

Vào khoảng 18 giờ ngày 13-3, Facebook “Kim Oanh” đăng tải nội dung: “Mọi người ơi. Lên xã đi. 1 người già ra đi. Đang chuyển về đây”, ám chỉ bà Phùng Thị P. (SN 1934, ngụ thôn Thạch By 1, P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi)bị  tử vong. Cộng đồng mạng xã hội đã chia sẻ, bình luận với lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng công an, cơ quan chức năng.

Công an làm việc với chủ nhân Facebook “Cao Oanh” là Cao Thị Kim O. (SN 1995, ngụ thôn Thạnh Đức 1, P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ).

Phòng An ninh bảo vệ chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an TX.Đức Phổ vào cuộc xác minh làm rõ, bà P. bị một số người đưa lên khu vực ngã ba Trụ Bồ (xã Phổ Thạnh) để cản trở việc vận chuyển máy móc, phương tiện vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ.

Thấy sức khỏe bà P. không ổn định nên lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm để chăm sóc, điều trị. Không có chuyện bà P. tử vong như lời Facebook “Kim Oanh” đã đăng tải.

Khi cơ quan chức năng thông tin bà P. vẫn sống bình thường, Facebook “Kim Oanh” đã gỡ bỏ tin và đăng thông tin cải chính. Mặc dù vậy, trước đó, thông tin thất thiệt đã được chia sẻ rất nhiều, tạo cớ để một số đối tượng xấu lợi dụng tập trung đông người trước trụ sở UBND và Công an xã Phổ Thạnh và có hành vi quá khích gây mất ANTT.

Chủ tài khoản Facebook “Kim Oanh” được xác định là Cao Thị Kim O. (SN 1995, ngụ thôn Thạnh Đức 1, P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ). Qua làm việc, O. thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TX.Đức Phổ lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Oanh về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ).

Bình luận (0)

Lên đầu trang