Đà Lạt: Quyết liệt ngăn ngừa tụ tập, phạt nghiêm không đeo khẩu trang

Thứ Tư, 01/04/2020 04:51

|

(CAO) Đêm 31-3, thời điểm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Công điện 1847/CĐ-UBND, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Lạt tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách, nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tại địa phương cùng vào cuộc, quyết liệt ngày đêm. Ông Tôn Thiện San - Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Lạt đã có những chỉ đạo rất quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh.

Tổ công tác Công an phường 10- Đà Lạt lập biên bản một số thanh niên không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Thường trực Ban chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, giao trách nhiệm cụ thể với Ban chỉ đạo các phường, xã, triển khai, lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn thành phố.

Từ nhiều ngày trước đó, các ngành chức năng tăng cường lực lượng kiểm tra, tuyên truyền cũng như xử phạt để răn đe, chấn chỉnh các dịch vụ kinh doanh liên quan đến các mặt hàng y tế: khẩu trang, thuốc sát khuẩn, khử trùng...; cửa hàng ăn uống, dịch vụ mua sắm; chỉnh trang đô thị; chống tụ tập đông người, không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng; truy tìm gắt gao các trường hợp phải đưa đi cách ly...

Nhắc nhở, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân một nhóm người tổ chức ăn uống bên bờ hồ Xuân Hương

Các thành viên Ban chỉ đạo ra quân quyết liệt. Ngành Y tế tăng cường giám sát các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng; kịp thời phối hợp các ngành, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để trường hợp nghi lây nhiễm, phải cách ly; khoanh vùng ổ dịch nếu xuất hiện; thực hiện các biện pháp tránh tập trung đông người...

Liên ngành phối hợp thực hiện tốt việc giám sát các trường hợp đi làm ăn ở nơi khác về địa phương; đặc biệt thường xuyên cập nhật các trường hợp đi từ vùng có ca bệnh dịch trở về... giao nhiệm vụ người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, cập nhật tình hình, báo cáo hàng ngày các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 với Thường trực ban chỉ đạo.

Người dân vui vẻ khi nhận được khẩu trang từ lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Lạt tặng

Từ ngày 27-3 đến nay, UBND TP.Đà Lạt phát miễn phí trên 14.000 khẩu trang y tế cho nhân dân đến liên hệ công tác tại các đơn vị trực thuộc và tại Quảng trường Lâm Viên; tiếp tục in, phát 50.000 tờ rơi khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền đến cả ngàn cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành quy định trong phòng, chống dịch.

Xử phạt trên 40 trường hợp không đeo khẩu trang

Từ chiều tối 30 đến sáng 31-3, các lực lượng CSGT Công an TP.Đà Lạt, UBND, Công an một số phường trên địa bàn Đà Lạt, phát hiện nhiều trường hợp người dân còn chủ quan, không đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19. Nhiều trường hợp mang khẩu trang theo nhưng không đeo. Đến cuối ngày 31-3, các ngành chức năng đã lập biên bản xử phạt trên 40 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng trên toàn TP.Đà Lạt, mức phạt 200.000 đồng/trường hợp.

Tối 31-3, các chiến sĩ dân quân cơ động Đà Lạt tiếp tục đi làm trật tự đô thị

Tổ công tác của Công an phường 10 - Đà Lạt do Thiếu tá Lê Văn Xinh làm Tổ trưởng kiểm tra khu vực Quảng trường Lâm Viên, dọc hồ Xuân Hương, phát hiện có khá nhiều học sinh, sinh viên, công dân từ các huyện đi ô tô, xe máy đến... ngắm cảnh, ăn uống tại đây; tập trung 4 nhóm.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, giải tán; lập biên bản xử phạt hành vi không đeo khẩu trang với 10 trường hợp. Tổ liên ngành của UBND phường 3- Đà Lạt lập chốt ở đèo Preen, phạt tổng cộng 11 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tài xế 1 xe ô tô khách 7,5 triệu đồng do chở quá số người theo quy định. Bị nhắc nhở, nộp phạt, các trường hợp ý thức được hành vi không đeo khẩu trang, tụ tập nơi đông người là gây nguy hiểm cho mình và xã hội, cam kết không tái phạm...

Tổ công tác liên ngành của UBND phường 3 lập chốt di động ở đèo Prenn, xử phạt các trường hợp vi phạm

Hiện, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 500 người đang cách ly, gồm cả khách du lịch trong nước, quốc tế; trong đó, phần đông ở tại các trụ sở quân đội và nhà riêng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Chủ tịch UBND phường 3 tổ chức lực lượng chỉnh trang đô thị. Trường hợp chống đối bị tịch thu bảng hiệu
Tưởng rằng "không mua được khẩu trang đeo" sẽ bị phạt, 2 thanh niên bất ngờ được ngành chức năng Đà Lạt... tặng khẩu trang và nhắc nhở chấp hành quy định
Nhiều nhà hàng, quán xá tạm thời đóng cửa, ngưng kinh doanh mùa dịch

Bình luận (0)

Lên đầu trang