Đầu năm, coi chừng ‘bà hoả’!

Thứ Ba, 20/02/2018 10:58

|

(CAO) Nhiều vụ hoả hoạn đã xảy ra trên cả nước mấy ngày vừa qua. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, những vụ cháy nêu trên phát sinh từ sự chủ quan của người dân, đặt ra cảnh báo về an toàn cháy nổ trong những ngày đầu năm.

Ngày 19-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho chứa xe máy trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 8, TP Vĩnh Long) vào sáng mùng 3 Tết.

Hiện trường bên ngoài nơi xảy ra vụ cháy kho chứa xe máy của tiệm sửa xe trên đường Đinh Tiên Hoàng (Vĩnh Long)

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ, ngày 18-2 (mùng 3 Tết). Nhiều nhân chứng kể lại vào thời điểm nêu trên đã phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội cùng đám khói dày đặc từ nhà kho chứa xe máy của tiệm sửa xe trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Hiện trường xảy ra cháy là nằm giữa đường và gần bờ kênh nên lực lượng cứu hoả đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng, canô cùng hàng chục cán bộ đến khống chế ngọn lửa. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà khoá cửa về quê ăn Tết nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.Nhưng với sự cố gắng của lực lượng cảnh sát, sau gần 2 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Canô chữa cháy được điều dòng kênh kế bên hiện trường đám cháy
Một dãy nhà trọ ở Q.Hoàng Mai (Hà Nội) bị ngọn lửa thiêu rụi vào sáng mùng 2 Tết

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn. Lực lượng cảnh sát ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 400 triệu đồng.

Đây là đám cháy nghiêm trọng thứ 3 trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Trước đó một ngày (mùng 2 Tết), một dãy nhà trọ đối diện bến xe Nước Ngầm (Q.Hoàng Mai – Hà Nội) cũng bị thiêu rụi trong ngọn lửa dữ.

Tiếp đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thêm một vụ cháy nữa xảy ra tại một quán game online ở địa chỉ số 11, phố Y Miếu, chợ Ngô Sĩ Liên (Q.Đống Đa - Hà Nội). Nhiều người mắc kẹt trong nhà đã hô hoán nhau và may mắn chạy thoát. Nhận tin báo, Đội PCCC quận Đống Đa đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 20 phút, đám cháy mới được dập tắt.

Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải rất vất vả mới dập tắt được vụ hoả hoạn ở dãy nhà trọ tại Q.Hoàng Mai

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo, trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình do thắp hương, đốt vàng mã và không tắt nguồn điện khi đi chơi nên dễ gây ra hỏa hoạn. Người dân cần đặc biệt chú ý công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình trong những ngày đầu xuân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang