Hơn 1 tuần trôi qua, 3.000 hộ dân Hà Nội vẫn chìm trong nước lũ

Thứ Ba, 31/07/2018 22:22

|

(CAO) Rất nhiều ngôi nhà cùng các hạng mục công trình vẫn đang chìm trong biển nước. Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục được triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra.

Hơn một tuần qua, do ảnh hưởng của tình hình mưa bão, lũ đổ về khiến mực nước sông Tích, sông Bùi lên cao, tràn nhiều đoạn đê Hữu Bùi, làm ngập đê Bùi 2 thuộc các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Thanh Bình, Tốt Động…., huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khiến đời sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Ghi nhận tại khu vực đê tả sông Bùi, thuộc địa bàn các xã Thanh Bình, Tân Tiến, Tốt Đông..., mực nước trên sông vẫn đang mấp mé mặt đê, Hàng nghìn bao tải cát được huy động để đắp dọc theo đê nhằm khắc phục sự cố do lũ gây ra.

Theo người dân ở đây cho biết, từ trước đến nay mặc dù đã nhiều lần bị ngập nhưng chưa thấy mực nước sông Bùi dâng cao đến vậy, tình hình mưa lũ không chỉ gây ngập úng mà còn gây lo lắng cho người dân vì nguy cơ vỡ đê sẽ làm tăng mức độ ảnh hưởng của lũ đến rất nhiều hộ dân trên địa bàn.

Theo quan sát của phóng viên, hàng trăm ngôi nhà, trang trại cùng hàng nghìn diện tích hoa màu vẫn bị chìm sâu trong biển nước. Trong khi đó, nhiều ngày nay nhiều thôn xóm thuộc các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Tốt Động đã bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao. Để di chuyển người dân phải sử dụng thuyền, xuồng... mới có thể ra khỏi nhà. Nước bẩn cùng rác thải tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ sinh dịch bệnh rất cao.

Theo thống kê sơ bộ, tình hình thiệt hại do lũ tại các xã thị trấn bị ngập lụt đã có 3.629 hộ bị ngập (trong đó có 858 hộ bị ngập lối đi, 2.771 hộ bị ngập từ 0,5 – 2m và 5.167 khẩu phải đi sơ tán). Thiệt hại về nông nghiệp là rất lớn, cụ thể: diện tích lúa bị ảnh hưởng là 1.348,2 ha, rau màu 277,9 ha, 605,6 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 187,6 ha diện tích cây ăn quả, hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết, thất lạc...

Các hạng mục cầu cống, đình chùa, trường học, trạm y tế... tại đây đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.

Tính đến thời điểm 7 giờ ngày 31-7 đã có 1.526 hộ và 4 trạm bơm phải cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước.

Theo thông báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn, đêm nay tại khu vực Bắc Bộ, mà cụ thể là Hòa Bình sẽ có thể có mưa và rất to, có thể từ 50-100mm. Do đó, lượng nước sẽ đổ dồn về nước sông Bùi và trên báo động 3 khoảng 1m, Theo ghi nhận vào chiều 31/7, tại huyện Chương Mỹ cũng đang tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng...

Hàng ngàn ngôi nhà ở Chương Mỹ vẫn chìm trong biển nước
Nhà cửa của dân, lều trại chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng bị ngập sâu
Đồng ruộng trắng một màu nước
Nhiều hạng mục công trình phải ngưng hoạt động do bị ngập sâu

Hàng nghìn bao cát đã được dựng lên như những “phòng tuyến” ngăn dòng lũ dữ tiếp tục dâng cao.

Nhiều làng, xã bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện thông thường.
Để di chuyển, nhiều hộ dân đã phải dùng thuyền hoặc dựng những cầu tạm để vào nhà.
Tình hình mưa lũ vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khó lường khi chiều ngày 31/7 lại liên tiếp xảy ra những trận mưa lớn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang