Hơn 2 giờ dập lửa xe đầu kéo chở 30 tấn cao su cháy trong đêm

Thứ Ba, 09/10/2018 09:17

|

(CAO) Mủ cao su chở trên xe là vật liệu dễ cháy, khi cháy tỏa ra bức xạ nhiệt lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khoảng 22 giờ ngày 8/10, xe tải đầu kéo BS: 77H – 9978 kéo theo rơ-mooc, do tài xế Lê Văn Linh (SN 1972, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) theo hướng từ TP.Pleiku đi huyện Chư Sê, trên rơ-mooc chở theo 30 tấn mủ cao su. Khi đến Km 1622+600 thuộc địa phận huyện Chư Sê thì bỗng nhiên bốc cháy.

Lửa bốc cháy dữ dội từ xe đầu kéo chở cao su

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Gia Lai đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường hỗ trợ việc dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do xe tải kéo rơ-mooc nằm ngang trên đường nên lực lượng chức năng phải lấy nước tại Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), cách hiện trường vụ cháy hơn 10 km. Cùng với đó, mủ cao su chở trên xe là vật liệu dễ cháy, khi cháy tỏa ra bức xạ nhiệt lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 9/10, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy, các phương tiện mới được được lưu thông trở lại trên tuyến Quốc lộ 14. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, song ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ việc trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang