Mang súng quân dụng đi gội đầu

Thứ Tư, 18/01/2017 17:48  | Sơn Hải

|

(CAO) Trong lúc Mạnh đang ngồi để chuốt keo tóc trong quán thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ khi y đang mang theo khẩu súng hoa cải trong người.

Lúc 17 giờ, ngày 16-1-2017, tại quán gội đầu Tùng Trang trong ngõ 128 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, Đội 6 - Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an thành phố, bắt quả tang Trần Văn Mạnh (SN 1986, ĐKNKTT và trú tại số 7/154 Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), đang tàng trữ 1 khẩu súng hoa cải.

Đối tượng Trần Văn Mạnh và khẩu súng lực lượng chức năng thu giữ được trên người Mạnh

Đây là khẩu súng đã được cưa nòng và theo xác định tại văn bản số 278/C54(P3) ngày 17-1-2017 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, thì khẩu súng này thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Mạnh khai, kiếm được khẩu súng này tại đường vòng Phủ Lỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Sau khi có súng, đối tượng đã cất giấu để phòng thân.

Chiều ngày 16-1 Mạnh đi gội đầu tại quán nói trên (chủ quán là Hoàng Thanh Tùng, SN 1991, ĐKNKTT số 122/48/128 đại lộ Tôn Đức Thắng, Hải Phòng). Trong khi Mạnh đang ngồi để chuốt keo tóc trong quán thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ khi y đang tàng trữ khẩu súng nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang