Máy bơm “thất thủ”, khu Mễ Cốc ở Sài Gòn bị nhấn chìm trong triều cường

Thứ Hai, 30/09/2019 18:01

|

(CAO) Sau sự cố vỡ bờ bao khu vực đường Mễ Cốc (P.15, Q.8), dù cơ quan chức năng dùng bao cát và máy bơm công suất lớn để ứng cứu nhưng tuyến đường này vẫn bị “thất thủ” trước mực nước triều cường dâng cao.

Theo đó, khoảng 17 giờ chiều 30-9, mực nước triều cường tiếp tục dâng cao khiến nước tràn qua bờ kè đầu cầu kênh ngang số 3.
Đây là tuyến kè bị nước triều cường xô ngã vào chiều ngày 29-9. Trong sáng ngày 30-9, dù tuyến kè này được lực lượng chức năng gia cố bằng bao cát nhưng vẫn không thể ngăn nổi nước triều cường.

Tuy nhiên mực nước triều cường dâng quá cao khiến nước vẫn tràn bờ. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều cường tại trạm Phú An có thể đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động III (1,5m), là mức đỉnh triều kỷ lục

Chỉ trong chốc lát, các khu dân cư ở đường Mễ Cốc đã ngập sâu trong nước khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Nhiều người trong sáng cùng ngày phải vật lộn trong dòng nước triều cường để đến chỗ làm, đến chiều lại phải bì bõm lội nước tìm đường về nhà.
Nhiều xe cộ bị chết máy khi đi ngang qua tuyến đường ngập nước này
Dù cơ quan chức năng đã dùng máy bơm khủng chạy hết công suất để bơm nước ra ngoài nhưng khu Mễ Cốc vẫn "thất thủ".
Mực nước triều cường lên quá nhanh khiến nước tràn vào xối xả
Hàng trăm công nhân dịch vụ công ích quận 8 cùng lực lượng dân quân, công an được huy động hối hả chạy đua chống "triều cường"
Những bao cát được dùng để gia cố lại những đoạn kè bị nước tràn qua
Tuy nhiên do chênh lệch nước ngoài kênh Đôi và phía trong khu dân cư lên tới cả mét nên nước vẫn không ngừng chảy tràn vào
Hối hả chạy đua với triều cường
Những dòng nước triều cường đen ngòm dâng cao khiến cho cuộc sống người dân đảo lộn
Trong khi các dự án chống ngập ngốn hàng ngàn tỷ đồng chưa thể hoàn thành, người dân thành phố tiếp tục phải sống chung với cảnh khổ sở mỗi khi triều cường lên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang